Dùng giấy tờ giả, "kiều nữ" lái Lexus đâm chết người
![]() |
Ảnh minh họa |
Tòa án huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận vừa đưa vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” ra xét xử sơ thẩm, theo đó tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Kiều Diễm (SN 1986) trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc 2 năm tù về tội danh trên.
Trước đó vào ngày 8/8/2013, Diễm mượn xe ô tô hiệu Lexus gắn biển số 52P – 5607 của anh Ngô Công Tâm (SN 1973) trú tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam và điều khiển từ Hàm Thuận Nam về nhà mình ở thị trấn Ma Lâm. Khi đến km 11+200 m, quốc lộ 28, thuộc địa bàn xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, phía trước cùng chiều hướng Phan Thiết – Ma Lâm có xe máy biển số 53S – 5405, do Đinh Hữu Biên (SN 1984), trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình điều khiển.Do không chú ý quan sát nên xe của Diễm điều khiển tông vào phía sau xe máy này làm Biên và xe máy ngã văng ra nền đường bên phải theo hướng xe chạy. Sau vụ va chạm, Diễm dừng xe thấy Đinh Hữu Biên nằm bất tỉnh tại chỗ nhưng không để phương tiện tại hiện trường và trình báo cơ quan công an mà bỏ chạy về thị trấn Ma Lâm. Sau đó Diễm điều khiển xe ô tô trên đến cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Bắc đầu thú. Còn anh Đinh Hữu Biên sau vụ tai nạn đã chết ngay tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn được Công an huyện Hàm Thuận Bắc khám nghiệm và dựng lại xác định xe chạy với vận tốc thời điểm bắt đầu phanh là 75,65 km/giờ, sau tai nạn để lại vết phanh dài 32,15 m và chạy thêm đoạn đường nữa mới dừng.
Đối với giấy tờ liên quan đến xe ô tô hiệu Lexus gắn biển số 52P – 5607 được cơ quan công an giám định đều là giấy tờ giả. Toàn bộ giấy tờ xe này đều mang tên Ngô Đình Trí, trú tại Nguyễn Phúc Chu P.15TB, thành phố Hồ Chí Minh. Qua tra cứu, số xe 52P – 5607 trước đây được đăng ký của xe ô tô hiệu Mercedes, chủ sở hữu là Nguyễn Trường Sơn, ở phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký vào ngày 31/8/2009, và đã đổi sang biển số mới là 51A – 018.93 vào ngày 29/12/2010.
Đối với xe ô tô gắn biển số 52P – 5607 do Nguyễn Thị Kiều Diễm điều khiển đều là giấy tờ giả, hiện chưa xác định được nguồn gốc xe nên cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ cùng các loại giấy tờ có liên quan để xác minh, làm rõ về nguồn gốc xe và hành vi làm giả tài liệu, giấy tờ xe ô tô để xử lý ở một vụ việc khác…
Theo Bình Thuận online