Du lịch 30/4: Những địa chỉ nhiều sự kiện không thể bỏ lỡ
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng
Lễ hội bắn pháo hoa Đà Nẵng năm nay sẽ diễn ra trong 2 đêm liên tiếp vào ngày 27 và 28/4/2015 với chủ đề “Đà Nẵng- Bản giao hưởng sắc màu”. Cuộc thi năm nay hứa hẹn mang đến nhiều màn trình diễn đẹp mắt, ấn tượng, là đại tiệc của ánh sáng, sắc màu và âm nhạc bên dòng sông Hàn, với sự so tài của 4 đội: Nam Phi, Mỹ, Australia, Ba Lan và chủ nhà Đà Nẵng- Việt Nam.
Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 28/4. |
Bên cạnh hoạt động chính là các màn trình diễn pháo hoa, sự kiện còn có các hoạt động văn hóa, trình diễn thời trang, ca nhạc, thể thao, du lịch… được tổ chức trước, trong và sau cuộc thi nhằm thu hút du khách từ khắp nơi.
Đến với Đà Nẵng, du khách có thể ghé thăm Ngày hội Văn hóa - ẩm thực quốc tế Đà Nẵng 2015 được tổ chức ở Công viên gần Trung tâm Hành chính thành phố.
“Mùa du lịch biển” kéo dài từ 25/4 - 2/5 tại các bãi biển và quanh bán đảo Sơn Trà, với chủ đề “Biển Đà Nẵng - Điểm đến an toàn, văn minh, hấp dẫn” sẽ có nhiều sự kiện thể thao biển hấp dẫn như: dù lượn không động cơ lần thứ 2, đua xe đạp quanh bán đảo Sơn Trà…
Lễ hội Đền Hùng
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay được tổ chức trong 6 ngày (từ 23 đến 28/4) tại khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thành phố Việt Trì, Phú Thọ.
Lễ hội Đền Hùng năm nay được tổ chức từ ngày 23/4 đến 28/4. Ảnh Internet |
Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra với các lễ hội chính như: Khai mạc triển lãm ảnh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - hành trình trở thành Di sản thế giới" tại nhà Bảo tàng Hùng Vương - Việt Trì; Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng, Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ.
Lễ hội cũng sẽ có nhiều hoạt động như: Hát Xoan và dân ca Phú Thọ; các giải thể thao quần chúng như bóng chuyền, cờ tướng, vật dân tộc, bắn nỏ; đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân; Hội chợ Du lịch Tây Bắc; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy liên tỉnh; giao lưu dân ca các vùng miền; triển lãm sách báo; bắn pháo hoa tầm cao; giải bóng đá cúp Hùng Vương; đêm thơ nhạc vùng kinh đô;...Dự kiến mùa lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 6-7 triệu lượt khách thập phương về tham dự.
Lễ hội Carnaval Hạ Long (Quảng Ninh)
Lễ hội Carnaval Hạ Long nằm trong chuỗi chương trình lễ hội du lịch Hạ Long từ năm 2007 đến nay. Lễ hội diễn ra với những chủ đề được thay đổi từng năm để chuyển tải những thông điệp riêng. Carnaval 2015 có tựa đề "Hội tụ tinh hoa- Lan tỏa nụ cười". Điểm mới của lễ hội năm nay là sự song hành giữa những hoạt động biểu diễn, ca múa nhạc trên sân khấu và màn diễu hành đường phố chủ để “Nụ cười Hạ Long” với sự góp mặt của hơn 2.00 diễn viên quần chúng.
Lễ hội Carnaval Hạ Long là hoạt động cao điểm về du lịch trong năm 2015. Ảnh internet |
Nằm trong chương trình của Tuần Du lịch Hạ Long, trong thời gian từ 30/4 đến 9/5, du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Tuyết rơi mùa hè” hay lễ hội Hoa đăng Tuần Châu.
Lễ hội truyền thống Bạch Đằng diễn ra vào 25-26/4 tại thị xã Quảng Yên sẽ gợi nhớ lại khoảnh khắc hào hùng cách đây 727 năm với chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
Còn nếu là một người yêu thể thao, du khách có thể tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian ở bãi tắm Ti Tốp từ 27-28/4. Ngoài ra, giải bóng chuyền nữ Bãi biển quốc tế Tuần Châu sẽ khai mạc đúng ngày 30/4 và kéo dài hết ngày 3/5/2015…Với những thực khách mê ẩm thực, Lễ hội Bia ở khu trung tâm và khu bãi biển Tuần Châu sẽ là một điểm dừng chân lí tưởng. Lễ hội này kéo dài tới 4 ngày từ 30/4-3/5.
Trong tháng 5, du khách có cơ hội tham gia Địa nhạc hội và Disco bãi biển và chương trình khiêu vũ quốc tế tại Bãi biển khu du lịch quốc tế Tuần Châu.
Festival Nghề truyền thống Huế 2015
"Tinh hoa nghề Việt" - Festival nghề truyền thống Huế năm 2015 sẽ được diễn ra trong 5 ngày từ ngày 29/4 - 3/5/2015.
Festival lần này sẽ giới thiệu một số nghề, làng nghề truyền thống tiêu biểu của Thừa Thiên Huế như may, thêu, giấy; giới thiệu các nghề có sản phẩm độc đáo gắn với du lịch Huế như: pháp lam, kim hoàn, chạm, khảm, mỹ nghệ đồng, gốm... và ẩm thực Huế.
Đây sẽ là dịp để bạn "mục sở thị" tài năng của các nghệ nhân và sự tinh xảo, nghệ thuật của các sản phẩm làng nghề truyền thống.
Nhiều chương trình hấp dẫn tại Festival nghề truyền thống Huế năm 2015. Ảnh internet |
Điều được trông đợi nhất trong lễ hội năm nay chính là đoàn rước tổ nghề và trang phục áo dài truyền thống qua đường phố Huế. Ngoài ra sẽ có chương trình biểu diễn trang phục truyền thống kết hợp hiệu ứng hiện đại được thiết kế bởi các nhà tạo mẫu nổi tiếng trong nước và quốc tế.
Ngoài ra, có nhiều chương trình nghệ thuật và văn hóa cộng đồng: Diều nghệ thuật “Những cánh bay Việt Nam” từ ngày 28/4 đến ngày 1/5; Đua thuyền trên sông Hương từ 7g00 đến 13g00 ngày 2/5; Ẩm thực Huế tại công viên 3-2 từ ngày 28/4 đến 2/5...
Khi tới Huế bạn nên thuê xe máy để tự khám phá thành phố và các điểm tham quan không thể bỏ lỡ như: Đại Nội nằm trong kinh thành Huế, Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức, Bảo tàng mỹ thuật Cung Đình Huế, Điện Hòn Chén, Chùa Thiên Mụ, Chợ Đông Ba, Núi Bạch Mã, Biển Lăng Cô, cầu Tràng Tiền…
Tuần Văn hóa du lịch Sapa
Tuần Văn hóa Du lịch Sa Pa năm 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 28/4-3/5. Đây hoạt động tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến với Sa Pa.
Tuần Văn hóa du lịch Sapa sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn. Ảnh internet |
Du khách tham dự Tuần Văn hóa Du lịch Sa Pa sẽ được thưởng thức chuỗi hoạt động văn hóa hấp dẫn, đậm bản sắc truyền thống, như Lễ hội trên mây, Ngày hội văn hóa Bản Mông Cát Cát, Một ngày làm nông dân Sa Pa, Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người Sa Pa”, Hội chợ ẩm thực vùng cao...
Đáng chú ý là đêm khai mạc diễn ra vào tối 30/4, tại hồ Xuân Viên ở trung tâm thị trấn Sa Pa sẽ diễn ra chương trình tái hiện hoạt động văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số với tên gọi Đêm giao duyên. Đặc biệt hơn, cũng trong đêm khai mạc người dân và du khách có mặt tại đây sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa đẹp mắt bên bờ hồ.
Nhà thờ đá Sapa. Ảnh internet |
Đây cũng là năm đầu tiên huyện Sa Pa tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp và trình diễn trang phục truyền thống. Hai hoạt động văn hóa này sẽ góp phần làm phong phú hơn “thực đơn” cho du khách.