Đang chia "chiến lợi phẩm" cướp giật thì bị tóm gọn
![]() |
Ảnh minh họa |
Sáng 27-6, TAND huyện An Dương (Hải Phòng) xét xử sơ thẩm vụ tổ chức cướp và cướp giật laptop xảy ra trên địa bàn huyện. 3 đối tượng gây án đã bị truy tố về 2 tội “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, gồm: Phạm Văn Khang, sinh 1989, ở thôn Xuân Hung, Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, đã có 1 tiền án; Nguyễn Văn Thịnh, sinh 1980, ở số 10/57 Mê Linh, Lê Chân, đã có 2 tiền án và Lại Minh Tuấn, sinh 1990, ở số 44 tổ 16 Đằng Hải, Hải An, đã có 2 tiền án.
Cùng cảnh vừa mãn hạn tù nên 17h ngày 5-6-2013, tại nhà nghỉ Thanh Bình, ở ngõ 57 Đằng Giang, Ngô Quyền, Thịnh và Khang rủ nhau kiếm tiền bằng cách đi cướp giật tài sản. Sau đó Thịnh đi xe máy BKS: 15B1-18763, mượn của em họ là Vũ Xuân Phong, chở Khang phía sau. Khi đi, Khang đưa cho Thịnh 5 con dao chuyên để cắt quai túi xách đựng laptop của người đi đường. Đến 17h50 cùng ngày, Thịnh chở Khang đến xã Trường Thành, An Lão thì phát hiện chị Hường, ở An Lão, đi xe máy BKS: 15D1-03887 ngược chiều, phía sau đeo túi đựng máy tính. Lập tức Thịnh cho xe máy quay lại áp sát để Khang ngồi sau dùng dao cắt quai và giật túi xách của chị Hường.
Sau đó, bọn chúng phóng về chân cầu Kiền, dừng xe để kiểm tra chiến lợi phẩm vừa cướp được thì bị Công an huyện An Dương tóm gọn cùng tang vật gồm: 1 túi xách trong có 2 triệu đồng, 1 điện thoại Nokia C3, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 kính nữ, 1 ví có một số giấy tờ cá nhân. Đồng thời thu của Thịnh 1 xe máy, 1 ví có 1,2 triệu đồng, 1 đăng ký xe máy tên Đoàn Văn Dũng, 1 điện thoại, cùng một số giấy tờ cá nhân.
Qua đấu tranh, Khang và Thịnh khai nhận, ngoài vụ cướp trên, từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt, Khang, Thịnh và Lại Minh Tuấn đã thực hiện một số vụ cướp tài sản và cướp giật khác trên địa bàn huyện An Dương. Cụ thể:
Vụ thứ nhất: 16h30 ngày 28-3-2013, Khang và Thịnh đi xe máy Airblade từ nhà nghỉ Thanh Bình tới đường 351, huyện An Dương. Khi đến cầu Kiến An (xã Hồng Thái) thì chúng phát hiện chị Lưu Thị Mão, sinh 1987, ở An Hòa, An Dương, điều khiển xe máy, đeo 1 túi xách bên trong có 1 máy tính xách tay, 1 chuột không dây, 1 USB 3G, 1 ví bên trong có 1 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Thấy ngon ăn, Thịnh cho xe quay lại áp sát xe chị Mão, còn Khang dùng dao cắt quai và giật túi xách. Chị Mão đuổi theo chúng đến đường 208 An Đồng thì mất hút nên đến CAH An Dương trình báo. Sau đó, Thịnh và Khang đem số tài sản cướp được bán và chia nhau ăn tiêu hết. Tổng số tài sản của chị Mão là 7.780.000 đồng.
Vụ thứ 2: Vào 7h50 ngày 18-4-2013, Khang và Thịnh lại rủ nhau đi cướp. Thịnh mượn xe máy của bạn rồi chở Khang đến khu vực chân cầu Kiền thuộc xã An Hồng, An Dương thì phát hiện chị Hường, sinh 1988, ở xã Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, đi xe máy ngược chiều, võng xe có ba lô chứa 1 máy tính xách tay cùng một số tài sản khác. Với thủ đoạn cũ, Thịnh và Khang đã cướp chiếc túi xách của chị Hường, mang bán máy tính được 3,2 triệu đồng rồi chia nhau ăn tiêu. Tổng tài sản của chị Hường có trị giá 11,9 triệu đồng.
Vụ thứ 3: Sáng 27-5-2013, cũng tại nhà nghỉ Thanh Bình, Tuấn dùng xe máy BKS: 15B1-62037 của Tuấn, chở Khang đi đến huyện An Dương rồi giật túi xách của anh Nguyễn Thế Hùng, bên trong có 1 máy tính xách tay hiệu HP, 1 chuột không dây. Anh Hùng đuổi theo chúng nhưng không kịp. Sau đó hai tên mang bán máy tính cướp của anh Hùng lấy 2,7 triệu đồng ăn tiêu. Tổng giá trị tài sản anh Hùng bị cướp là 6,2 triệu đồng.
Ngoài ra, chúng còn gây án cướp tài sản vào 17h ngày 27-5-2013. Lúc đó, Tuấn đi xe máy BKS: 15B1-62037 đến nhà nghỉ Thanh Bình gặp Khang rủ đi cướp tài sản. Khang mang theo túi xách bên trong có dao. Đến 18h30 cùng ngày, cả hai đi đến quốc lộ 10 qua xã Lê Lợi thì phát hiện anh Nguyễn Văn Quý, sinh 1980, ở Hồng Bàng, đi xe máy đi ngược chiều, đeo túi đựng máy tính xách tay và một số tài sản khác.
Trong quá trình cướp giật, 2 xe mắc vào nhau cùng đổ ra đường. Anh Quý đứng dậy hô cướp và định chạy lại nhặt chiếc túi xách thì Tuấn hô: “Chém hết mẹ nó đi!”. Khang cầm dao đe dọa làm anh Quý hoảng sợ chạy xuống bờ ruộng ven đường. Khang quay lại nhặt túi rồi phóng xe đi bán được 1,2 triệu đồng. Tổng tài sản Khang và Tuấn chiếm đoạt của anh Quý là 4,7 triệu đồng…
Căn cứ vào các chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Khang 8 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và 6 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, tổng 15 năm tù; Lại Minh Tuấn 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 4 năm tù tội “Cướp giật tài sản”, cộng 12 tháng tù theo bản án của TAND quận Dương Kinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”, buộc chấp hành hình phạt chung là 13 năm tù; Nguyễn Văn Thịnh 6 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” cộng 6 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” do TAND huyện Thủy Nguyên tuyên phạt, buộc chấp hành 12 năm 6 tháng tù.
Theo ANHP.VN