Đà Nẵng tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm giải quyết vụ dân kiện Chủ tịch TP

Ngày 15/8, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng cho hay vừa phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính người dân khởi kiện Chủ tịch UBND TP, UBND TP.

Theo đó, phiên tòa sơ thẩm rút kinh nghiệm vụ án hành chính về việc “Yêu cầu thực hiện hành vi hành chính” giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Như K; người bị kiện là Chủ tịch UBND TP, UBND TP. Phiên tòa do Phòng 10 (VKSND TP Đà Nẵng) phối hợp với Tòa Hành chính (TAND TP Đà Nẵng) thực hiện.

Trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng trên đường Nguyễn Hữu Thọ - nơi tổ chức phiên tòa sơ thẩm rút kinh nghiệm vụ án hành chính người dân khởi kiện Chủ tịch UBND TP, UBND TP. (Ảnh: HC)

Theo ghi nhận của Phòng 10, tại phiên tòa, Kiểm sát viên (KSV) Nguyễn Thị Tú Anh đã kiểm sát chặt chẽ hoạt động tuân theo pháp luật tố tụng của Hội đồng xét xử (HĐXX) và những người tham gia tố tụng, đồng thời chủ động tham gia hỏi các bên đương sự; đặt câu hỏi rõ ràng, có trọng tâm.

Qua đó đã làm rõ được một số vấn đề quan trọng của vụ án, bảo đảm việc xét xử tại phiên tòa được tiến hành công minh, đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của đương sự theo qui định pháp luật cũng như để các đương sự hiểu rõ về hậu quả pháp lý của các yêu cầu khởi kiện.

Kết thúc phần hỏi và tranh luận, KSV Nguyễn Thị Tú Anh đã phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật của HĐXX, người tham gia tố tụng và đề nghị bác đơn khởi kiện. Các nội dung phát biểu quan điểm của VKS đều đảm bảo đúng quy định pháp luật, được HĐXX chấp thuận và góp phần tuyên truyền pháp luật, thuyết phục được các đương sự và những người tham dự phiên tòa.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Phòng 10 VKSND TP Đà Nẵng đã họp rút kinh nghiệm chung theo đúng hướng dẫn của VKSND Tối cao. Lãnh đạo, KSV, chuyên viên của Phòng 10 đánh giá cao KSV Nguyễn Thị Tú Anh đã thực hiện tốt các kỹ năng xét hỏi, xử lý các tình huống mới phát sinh tại phiên tòa sơ thẩm và phát biểu quan điểm giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Theo lãnh đạo Phòng 10 VKSND TP Đà Nẵng, công tác phối hợp tổ chức phiên tòa không chỉ nhằm thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ của Phòng 10 mà còn góp phần cùng Tòa Hành chính TAND TP Đà Nẵng nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính sơ thẩm. Đây cũng là phương thức tự đào tạo cho KSV âng cao kỹ năng tham gia phiên tòa, tích lũy được nhiều kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp tại phiên tòa.

Lãnh đạo Phòng 10 VKSND TP Đà Nẵng cũng cho biết, do tầm quan trọng của việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nên tập thể lãnh đạo, KSV, chuyên viên Phòng 10 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tòa án Hành chính lựa chọn, tổ chức thêm các phiên tòa khác để không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính thuộc thẩm quyền trong thời gian tới.

Hải Châu

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !