Cựu thủ tướng Nga Medvedev giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh

Theo RIA Novosti, ngày 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Dmitry Medvedev giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Ông Dmitry Medvedev giữ chứcPhó chủ tịch Hội đồng An ninh. Ảnh: RIA.

Quy định của Hội đồng An ninh Liên bang Nga bổ sung một điều khoản, theo đó Phó chủ tịch Hội đồng An ninh và thư ký Hội đồng An ninh nằm trong số các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh.

Bằng một sắc lệnh Tổng thống Putin đã bổ nhiệm ông Dmitry Medvedev vào vị trí Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga và chính thức tuyên bố miễn nhiệm chức vụ thủ tướng của ông. Điện Kremlin cho biết, các nghị định có hiệu lực kể từ thời điểm ký.

Hôm 15/1, tại cuộc họp với các thành viên chính phủ, ông Putin cho biết, ở chức vụ mới trong Hội đồng Anh ninh cựu Thủ tướng Medvedev sẽ có thể giải quyết được các vấn đề cải thiện quốc phòng và an ninh quốc gia.

“Tôi cho rằng điều đó là có thể và đề nghị ông ấy trong tương lai sẽ giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực này. Tôi coi điều đó là có thể và sẽ làm điều đó trong tương lai gần tôi sẽ giới thiệu ông Medvedev giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng An ninh”, ông Putin nói.

Trước đó, về Thông điệp Liên bang năm 2020 mà ông Putin vừa trình bày, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, trong thông điệp Liên bang vừa được Tổng thống tuyên bố, đã nêu ra một số “thay đổi căn bản” đối với Hiến pháp Nga. Những thay đổi này, khi được thông qua, sẽ tạo ra những đổi thay lớn, không chỉ đối với một số điều trong Hiến pháp, mà còn đối với sự cân bằng quyền lực về tổng thể.    

Theo ông Medvedev, những thay đổi đó sẽ được áp dụng đối với “nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp”. “Trong bối cảnh này, Chính phủ Liên bang Nga nên tạo điều kiện cho tổng thống đưa ra mọi quyết định cần thiết. Tôi tin rằng đó là điều đúng đắn, và theo Điều 117 Hiến pháp Liên bang Nga, Chính phủ Nga sẽ giải tán”, ông Medvedev nói.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Tổng thống Nga Vladimir Putinm Dmitry Medvedev Thông thiệp liên bang 2020 Nga chính trị Nga

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !