Con trai ông Nén không biết cha đã chuyển sang trại giam nào
Trao đổi với PV Infonet, anh Lượng – con trai ông Huỳnh Văn Nén cho biết, vào ngày 3/11 anh đã tới trại giam Xuân Lộc để thông báo quyết định kháng nghị của VKSND Tối cao cho cha mình. Tại đây ông Nén đã mỉm cười rồi bật khóc khi biết tin.
![]() |
Ông Huỳnh Văn Nén trong một phiên xử: Ảnh: Nguyễn Đình Quân |
Tuy nhiên vào chiều ngày 23/11, anh Lượng cùng ông nội Huỳnh Văn Truyện (cha Huỳnh Văn Nén) và một người dượng vào thăm thì được biết ông Nén đã không còn được giam ở đây. “Một cán bộ nói rằng cha tôi đã được chuyển về tỉnh Bình Thuận”– anh Lượng nói.
Sau đó anh cùng ông Truyện đã tới Công an tỉnh Bình Thuận để hỏi nhưng nơi này cũng không đưa ra địa chỉ chính xác của nơi đang giam giữ ông Nén. Anh Lượng khẳng định từ ngày 3/11 đến nay anh và ông Truyện đều không nhận được bất cứ thông báo nào của trại giam cho biết ông Nén đã bị chuyển đi.
“Tôi hỏi chuyện một người bán nước gần đó thì được biết là cách lần thăm nuôi trước của tôi (ngày 3/11) khoảng 2, 3 ngày thì ba tôi đã được chuyển đi. Hiện tại gia đình đang rất lo vì trước đó sức khỏe của ba rất yếu, mắt phải đã không còn nhìn thấy gì” – anh Lượng cho biết thêm.
Trong khi đó, trả lời báo Người lao động vào chiều ngày 25/11 về địa điểm tạm giam hiện tại của ông Nén, Trung tướng Tạ Xuân Bình - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) - Bộ Công an nói rằng: “Gia đình họ phải tới trại giam Xuân Lộc và làm văn bản để nhận được trả lời theo quy định…”.
Ông Bình cũng cho biết trước đó do nhầm lẫn giữa ông Huỳnh Văn Nén và Lê Bá Mai nên ông đã trả lời rằng ông Nén được chuyển đến trại giam Tống Lê Chân (Bình Phước) từ 3, 4 tháng nay. Tuy vậy ông Bình khẳng định ông Nén đã được chuyển đi.
Trao đổi với PV Infonet về phần trả lời này, luật sư Phạm Công Út (Đoàn luật sư TP.HCM) nhắc lại: “Khoản 1, Điều 39 Luật Thi hành án hình sự về Thông báo tình hình chấp hành án; phối hợp với gia đình phạm nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục cải tạo phạm nhân đã nói rõ: Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm định kỳ 06 tháng một lần thông báo tình hình chấp hành án của phạm nhân cho thân nhân của họ”.
“Luật chỉ quy định "định kỳ 06 tháng', nhưng nếu có một sự kiện pháp lý (phạm nhân chết, hoặc chuyển trại...) thì trại giam vẫn phải có trách nhiệm báo cho thân nhân gia đình phạm nhân biết” – Luật sư Út nói.