"Choáng" với những con số kỷ lục trong kỳ Xuân vận 2020 ở Trung Quốc

Được coi là cuộc di cư lớn nhất hành tinh, Xuân vận, quãng thời gian 40 ngày người dân Trung Quốc di chuyển về nhà đón Tết Nguyên đán cùng gia đình, chính thức bắt đầu từ ngày 10/1 và kết thúc vào ngày 18/2 hàng năm.

Năm nay, Tết Nguyên đán rơi vào ngày 25/1, đây là dịp tết sớm nhất kể từ năm 2012. Điều này có nghĩa là vào mỗi dịp bắt đầu lễ hội mùa xuân, khi các công nhân chuẩn bị hành trình về nhà, cũng là thời gian cao điểm khi sinh viên, học sinh bắt đầu kỳ nghỉ đông, hạ tầng giao thông của Trung Quốc sẽ phải gánh một lưu lượng cực lớn người đi lại.

Theo CNN ước tính, có khoảng 3 tỷ lượt đi lại trong kỳ Xuân vận 2020 này, một sự tăng nhẹ so với năm ngoái (2,99 tỷ lượt).

Trong số đó, 2,43 tỷ lượt đi lại sẽ là bằng ô tô (ít hơn 2019 1,2%), 440 triệu lượt bằng tàu hỏa (tăng 8%), 79 triệu bằng đường hàng không (tăng 8,4%) và 45 triệu bằng đường thủy (tăng 9,6%).

Những con số trên thực sự gây sửng sốt, tuy nhiên, Trung Quốc luôn luôn có sự chuẩn bị từ trước.

Nhiều người dân Trung Quốc chọn tàu hỏa để di chuyển trong dịp Tết. Ảnh: Getty

Một ngày trước khi kỳ Xuân vận chính thức bắt đầu, Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã tổ chức họp báo cùng sự tham gia của 7 bộ ngành để thông báo về kế hoạch và các biện pháp đặc biệt sẽ được áp dụng trong kỳ nghỉ lễ mùa xuân năm nay.

Dù đã là quốc gia có hệ thống đường ray tàu hỏa lớn nhất thế giới, nhưng trong năm 2019, Trung Quốc vẫn xây dựng thêm 8.489 km đường sắt mới, bao gồ, 5.474 km đường sắt tốc độ cao.

Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Trương Gia Khẩu, vận hành tàu tốc hành không người lái với tốc độ 350 km/h, và tuyến đường sắt cao tốc Thành Đô – Quý Dương là hai tuyến đường tiêu biểu trong số đố, sẽ giảm bớt gánh nặng cho giao thông ở khu vực phía bắc và phía tây Trung Quốc.

Khoảng 5.275 lượt tàu khứ hồi một ngày sẽ phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán và 5.140 lượt sau khi kỳ nghỉ kết thúc. Bên cạnh đó, các tuyến tàu cao tốc cũng sẽ được vận hành nhiều hơn vào ban đêm trong thời gian cao điểm, với tổng số 157,5 lượt khứ hồi một đêm.

Li Wenxin, Phó giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc, trong buổi họp báo cho biết: “So với kỳ Xuân vận năm ngoái, vấn đề thiếu vé ở một số tuyến đường đông đúc đã được giải quyết. Năm nay, việc mua vé dễ dàng hơn”.

Ngoài những ngày cao điểm (từ 20-22/1 và 31/1 đến 1/2), rất nhiều tuyến đường trước kia thường nhanh hết vé thì giờ vẫn còn.

Cảnh tượng đông như kiến tại một ga tàu trong kỳ Xuân vận năm 2019. Ảnh: Getty

Bên cạnh đó, giới chức Trung Quốc cho biết còn áp dụng công nghệ mới vào việc hỗ trợ các hành khách tại bến tàu, đường cao tốc và sân bay. Hơn 1.000 ga tàu ở trên khắp đất nước đã được lắp đặt hệ thống đăng ký vé điện tử để đẩy nhanh quá trình kiểm soát vé hành khách. Năm 2019, sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh đã phải chứng kiến cảnh tượng hành khách xếp hàng chờ đợi quá dài.

Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc ước tính sân bay mới ở Bắc Kinh sẽ đón 190 triệu hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2020, với tần suất các chuyến bay tăng hơn thường nhật 15%.

Bên cạnh áp dụng công nghệ đặc biệt để hỗ trợ các chuyến bay, giảm thiểu việc chậm trễ do điều kiện thời tiết, sân bay Đại Hưng cũng lắp đặt hệ thống nhận diện khuôn mặt và các công nghệ tự động để tăng độ hiệu quả.

Các sân bay trên khắp Trung Quốc dự kiến sẽ có ít nhất 17.000 chuyến bay mỗi ngày, tăng 13,3% so với năm ngoái.

Wang Yang, kỹ sư trưởng Bộ Giao Thông Trung Quốc cho biết, có khoảng 790.000 xe bus và 19.000 tàu sẽ được sử dụng để chuyên chở hành khách về quê ăn tết.

Khoảng 330.000 km đường cao tốc cũng đã được xây dựng và mở rộng trong năm vừa qua. Ngay trước kỳ nghỉ Tết, Trung Quốc cũng đã cho lắp đặt hệ thống thu thập điện tử tại tất cả các trạm thu vé ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh thành.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: Xuân vận nghỉ tết ở Trung Quốc Tết Nguyên Đán tết cổ truyền tết ở Trung Quốc người dân Trung Quốc tết Trung Quốc 2020

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !