Chánh Văn phòng TP.HCM nói gì về văn bản "trói tay" ông Đoàn Ngọc Hải?
Đoạn vỉa hè bị lấn chiếm trước quán nhậu trên đường Lý Tự Trọng, quận 1. Dưới lòng đường nhiều xe ô tô dừng đậu. |
Ngày 13/10, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận thông qua hai văn bản với nội dung thành lập hai tổ kiểm tra công vụ, và yêu cầu tổ kiểm tra liên ngành chỉ được đi kiểm tra trên cơ sở đề xuất của 10 phường, tổ kiểm tra công vụ hay theo phản ánh của người dân, báo chí.
Sau khi hai văn bản này có hiệu lực, trên thực tế, nhiều vỉa hè tại Quận 1 có dấu hiệu “bầy hầy” trở lại vì ông Đoàn Ngọc Hải không còn xuống đường như trước.
Ngày 27/10, khi tới một quán nhậu trên đường Lý Tự Trọng (quận 1), phóng viên (PV) nhận thấy vỉa hè nơi đây đã bị lấn chiếm nhiều vị trí để giữ xe cho khách, phần đường dành riêng cho người khiếm thị cũng bị dựng xe tràn lên.
Khi PV hỏi: "Liệu để như như vậy có bị anh Hải 'hốt' mất không?” - thì bảo vệ nơi này khẳng định: "Không sao, bởi giờ ông Đoàn Ngọc Hải không còn được đi dẹp vỉa hè nữa".
Thậm chí người này còn cho biết, mỗi khi đoàn công tác đi lập lại trật tự sẽ có người báo trước.
Chia sẻ về vấn đề này và hai văn bản trên của Quận 1 trong buổi họp báo ngày 30/10, Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng, việc lập lại trật tự lòng lề đường phải “kiên quyết, kiên trì, linh hoạt và phù hợp”.
“Phải làm sao để người dân là trung tâm và cùng chia sẻ, tham gia, hệ thống chính trị cũng phải làm từ trên xuống. Anh Hải làm như vậy rất tốt, nhưng chính quyền cơ sở chưa mạnh nên Quận 1 làm như vậy là đúng. Đây là quyết định kép, nhưng tương hỗ lẫn nhau” – ông Hoan nói.
Tuy vậy, ông cũng nhận định: “Tôi nghĩ Quận không cấm anh Hải đâu. Anh Hải là người phụ trách công việc đó nên anh có thể kiểm tra những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách”.
Theo ông Chánh văn phòng, quản lý địa bàn có những vị trí rất khó khăn mà một phường không thể tự mình giải quyết được.
“Bên này “tấn công” mà bên kia không làm thì chắc chắn họ sẽ chạy qua. Do đó việc kiểm tra công vụ là bình thường vì nếu từng phường làm, hiệu quả sẽ không cao. Kiểm tra ở đây không phải để xử phạt mà là để thực hiện đồng bộ, chứ không phải bên làm bên không” – ông Hoan cho hay.
Dự án Thảo Điền Sapphire lấn sông Sài Gòn bị buộc cưỡng chế tháo dỡ một phần. |
Cũng trong buổi họp báo này, ông Võ Văn Hoan còn thông tin thêm quan điểm của thành phố về lấn chiếm kênh rạch, mà ông cho rằng đây là “lời cảnh báo chung”.
“Chúng ta nhận thức rất rõ nên từ năm 2004 đã có quyết định bảo vệ hành lang sông rạch, kênh mương. Quan điểm từ trước tới nay là không để ai chiếm dụng, nếu xâm phạm thì phải xử lý nghiêm túc” – ông Hoan khẳng định.
Song song với xử lý, ông Hoan cho rằng thành phố cần sớm làm quy hoạch ngành để phát triển hạ tầng ven sông. Theo ông, điều này vừa ngăn lấn chiếm, mất cảnh quan lại “giải được bài toán” liên quan đến buýt đường sông và hệ thống giao thông công công.
Đồng quan điểm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng nhận định: Việc quản lý bờ sông Sài Gòn cần chặt chẽ, những nơi liên quan đến bờ sông lớn, có cảnh quan đẹp phải chú ý khi lập quy hoạch để tránh lấn chiếm gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố.