Cả nước có 815 cơ quan báo chí in; 75 cơ quan báo chí điện tử
Theo thông tin tổng kết tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 công tác tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm ngành thông tin truyền thông, các cơ quan nhà nước đã từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng CNTT cơ bản.
Theo thống kê, hơn 90% cán bộ, công chức tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trên 60% cán bộ, công chức tại các tỉnh, thành phố (tính đến cấp sở, ban, ngành, quận, huyện) đã được trang bị máy tính; 100% các Bộ, tỉnh có Cổng thông tin điện tử trực tuyến cung cấp thông tin và dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Cổng thông tin điện tử của tỉnh Khánh Hòa |
Tính đến tháng 6/2013, cả nước có 815 cơ quan báo chí in với 1.084 ấn phẩm báo chí (trong đó các cơ quan Trung ương có 85 báo, 490 tạp chí; địa phương có 113 báo, 127 tạp chí); 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương (trong đó có 02 đài quốc gia, 01 đài truyền hình kỹ thuật số, 64 đài phát thanh, truyền hình địa phương); 75 báo và tạp chí điện tử; 1.110 trang thông tin điện tử và 382 mạng xã hội trực tuyến.
Báo chí đã làm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng, Nhà nước, vừa là diễn đàn của nhân dân; góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, tăng cường an ninh, quốc phòng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các cơ quan báo chí cũng thực hiện tốt chức năng là diễn đàn của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện dân chủ hoá đời sống xã hội, kịp thời phát hiện và biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến.
Đến nay, toàn quốc có 64 nhà xuất bản; 119 Công ty Phát hành sách; 70 Công ty TNHH văn hoá tư nhân; 13.700 Trung tâm, siêu thị, nhà sách; trên 1.500 cơ sở in công nghiệp (trong đó có khoảng 130 cơ sở in thuộc Trung ương và 1.370 cơ sở in địa phương). Theo thống kê lưu chiểu trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn ngành xuất bản đã xuất bản được 9.633 cuốn sách (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2012) với 94.668.461 bản (đạt 60% so với cùng kỳ).