Bênh bố vợ, chém tử vong đối tượng mua cá không trả tiền
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa 3/7 |
Ngày 3/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đồng cùng đồng phạm phạm tội giết người và không tố giác tội phạm.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, do thấy Lưu Anh Tuấn (SN 1971, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự thường hay đến chỗ bố vợ mình là ông Nguyễn Hoàng Cường, làm nghề buôn bán cá ở Hồ Tây, mua cá nhưng không trả tiền nên Nguyễn Xuân Đồng rất bức xúc.
Đêm 11/8/2013, khi Nguyễn Xuân Đồng đang cùng Nguyễn Duy Tùng đi uống rượu ở ven Hồ Tây thì tình cờ nhìn thấy Lưu Anh Tuấn đang uống rượu ở quán gần đó.
Nhìn thấy Lưu Anh Tuấn, Đồng nảy sinh ý định trả thù. Để Duy Tùng ở lại cảnh giới, Đồng gọi điện cho nhóm bạn hẹn đến quán cầm đồ của Đặng Ngọc Thương (đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).
Tại đây, Đồng, Đoàn Thanh Tùng, Phùng Hải Quân và Nguyễn Mạnh Quyền (cùng sinh năm 1993, ở quận Ba Đình) chuẩn bị 2 con đao, che biển số xe máy, mặc áo tối màu, đeo khẩu trang rồi đến quán ốc ở Hồ Tây nơi Lưu Anh Tuấn đang ngồi.
Vừa đến nơi, Nguyễn Xuân Đồng cầm đao lao vào chém anh Tuấn một nhát vào đầu, anh Tuấn giơ tay trái lên đỡ thì bị chém gần đứt lìa cánh tay. Chưa dừng lại, Đồng chém tiếp 1 nhát vào bả vai trái làm anh Tuấn bị ngã xuống Hồ Tây. Sau đó, các đối tượng lên xe bỏ chạy về hiệu cầm đồ của Đặng Ngọc Thương.
Sau đó, anh Lưu Anh Tuấn được đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng ngày 20/8/2013 thì tử vong. Khi hay tin, Đồng và Phùng Hải Quân đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã quyết định phát lệnh truy nã đối với 2 tên này và khi bắt được sẽ xử lý sau.
Hành vi của các bị cáo Đoàn Thanh Tùng (SN 1993, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1993, quận Ba Đình); Nguyễn Duy Tùng (SN 1988, trú tại quận Ba Đình) bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội Giết người.
Các bị cáo Nguyễn Trần Tuấn Anh (SN 1994, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Ngô Đức Luân (SN 1993, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội danh trên do đã hỗ trợ tích cực cho nhóm đối tượng trên, như cho mượn xe máy, đi mua khẩu trang.
Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Thanh Tùng 10 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và Nguyễn Duy Tùng 9 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Trần Tuấn Anh 8 năm tù giam; Ngô Đức Luân 6 năm tù giam.
Ngoài ra, 7 bị cáo gồm Trần Quang Cường (SN 1993, quận Tây Hồ); Bùi Xuân Hưng (SN 1995, quận Cầu Giấy); Đặng Ngọc Thương (SN 1984, Cầu Giấy); Phạm Minh Nhật (SN 1991, cầu giấy ); Hồ Anh Tú (SN 1996, Tây Hồ); Trần Phương Nam (SN 1994, Ba Đình); Nguyễn Duy Anh (SN 1994, quận Ba Đình), trong vụ án này cũng bị tuyên phạt từ 3 tháng từ treo đến 4 tháng tù giam về tội Không tố giác tội phạm.