Bắt 5 đối tượng, thu 10 khẩu súng, 1 lựu đạn và 1kg ma túy
![]() |
Khám nhà đối tượng Mai Văn Linh |
Theo đó, hiện có 2 đối tượng trong đường dây trên đang chuẩn bị vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, qua cảng hàng không Cát Bi, đó là Trần Hoàng Nhật, sinh 1976, ĐKTT tại 49Y-HT44 khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 4, TP Hồ Chí Minh, thuê phòng nghỉ ở khách sạn Hùng Cường, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và Nguyễn Hoàng Hải, sinh 1970, ở 69 đường Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm, thuê phòng nghỉ tại khách sạn New 2, cùng quận Lê Chân. Tuy nhiên, chưa xác định được đặc điểm nhân dạng các đối tượng.
Ngay sau đó, Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo các Phòng PC45, PA69 phối hợp với tổ công tác của Cục C45 cùng công an các địa phương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, nhận dạng, đồng thời tổ chức lực lượng giám sát di biến động của các đối tượng trên. Đến 16h ngày 21-10, trinh sát phát hiện Trần Hoàng Nhật từ khách sạn Hùng Cường đến nhà 6/70 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, sau đó đi thẳng ra sân bay Cát Bi, có dấu hiệu không bình thường.
Mặc dù vậy, để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, ban chuyên án quyết định “án binh bất động” để cho đối tượng lên máy bay vào TP Hồ Chí Minh. Và đến 19h cùng ngày, lực lượng phá án đã tổ chức “đón” Nhật tại sân bay Tân Sơn Nhất cùng số lượng lớn ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Nhật khai nhận số ma túy trên mua của Nguyễn Hoàng Hải và được giao tại nhà của Lê Thị Hương, sinh 1974, ở 6/70 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Từ kết quả đó, lập tức ban chuyên án của Cục C45 - Bộ Công an đã phối hợp với Phòng PC45 - CATP Hải Phòng triển khai lực lượng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhà số 6/70 Văn Cao; bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Hải, tại 69 Đồng Thiện, Vĩnh Niệm, Lê Chân. Kết quả, tại nhà 6/70 Văn Cao của Lê Thị Hương, lực lượng công an thu giữ 2 gói ma túy đá và một số tang vật khác có liên quan; thu tại nhà của Nguyễn Hoàng Hải 6 khẩu súng (1 súng K59, 1 súng bắn bi, 2 súng dạng colt quay, 1 súng bắn cao su và 1 súng tự chế) cùng hàng chục viên đạn và 3 gói ma túy đá.
![]() |
Tang vật vụ án |
Nguyễn Hoàng Hải khai nhận: Số ma túy bán cho Trần Hoàng Nhật và tại nhà Hải là do hắn mua của một đối tượng tên là Quý, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đối tượng tên Quý chính là Vũ Hữu Quý, sinh 1981, ở số 50 tổ 14, Lãm Hà, Kiến An, thuê phòng nghỉ tại khách sạn Đăng Quang, ở 247 đường Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hải và tang vật bị các trinh sát thu giữ |
Ngay sau đó, việc bắt, khám xét Vũ Hữu Quý đã được tiến hành. Kết quả, đã thu 3 khẩu súng (1 súng K59 và 2 súng tự chế), 1 lựu đạn, 6 viên đạn, 2 kiếm, 2 côn nhị khúc và 0,5kg ma túy đá. Tiếp tục khám xét nơi ở của Mai Văn Linh (đối tượng bị lực lượng C45 bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh), sinh 1987, ở 11C/70 đường Tán Thuật, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, lực lượng chức năng đã thu 1 cân tiểu ly cùng một số tang vật khác.
![]() |
Vũ Hữu Quý và tang vật bị cơ quan điều tra phát hiện thu giữ tại nhà |
Để động viên tinh thần phối hợp lập công xuất sắc của các đơn vị tham gia phá án, rạng sáng 22-10, đại tá Phạm Mạnh Thường, Phó cục trưởng C45-Bộ Công an và đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP đã đến biểu dương và trao thưởng CBCS Phòng PC45 - Công an Hải Phòng và tổ công tác của ban chuyên án 210 CĐVK, Cục C45.
Ngày 22-10, đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen và quyết định thưởng các đơn vị. Bộ trưởng khẳng định "Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc". Toàn văn thư khen đăng trong số báo hôm nay.
Theo Đoàn Tuấn/ ANHP.VN