Báo Trung Quốc: “Hong Kong đừng mong Bắc Kinh thay đổi kế hoạch”

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), truyền thông Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ không thay đổi quyết định bất chấp các cuộc biểu tình căng thẳng hiện nay ở Hong Kong.

Sáng ngày 29/9, Thời báo Hoàn cầu đăng tải một bài xã luận trong đó cáo buộc rằng, các nhà hoạt động tại Hong Kong đã làm “phương hại đến hình ảnh toàn cầu của Hong Kong, và cho thế giới thấy mặt hỗn loạn của thành phố này".

Báo Trung Quốc: “Hong Kong đừng mong Bắc Kinh thay đổi kế hoạch” - ảnh 1

Ảnh chụp bài xã luận về biểu tình của Hong Kong trên Thời báo Hoàn cầu hôm 29/9. Ảnh: SCMP.

Bài xã luận viết: "Là người Trung Quốc đại lục, chúng tôi cảm thấy buồn về sự hỗn loạn diễn ra tại Hong Kong hôm chủ nhật (28/9). Lực lượng đối lập cấp tiến ở Hong Kong phải chịu trách nhiệm về tình trạng này".

Đáp lại với việc nhiều phương tiện truyền thông thế giới so sánh cuộc biểu tình với biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989, tờ báo này cho rằng, đó là những luận điệu đang cố tình “kích động xã hội Hong Kong”.

Thời báo Hoàn Cầu viết: "Các nhà hoạt động cấp tiến sẽ bị tiêu diệt. Các nhóm đối lập sẽ hiểu được rằng không thể thay đổi được quyết định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc về kế hoạch cải cách chính trị của Hong Kong".

Bài báo trên sau đó được tờ báo chính thức của chính phủ Trung Quốc, People’s Daily (Nhân Dân nhật báo), đăng tải lại.

Những bài chỉ trích về các cuộc biểu tình của Hong Kong không chỉ giới hạn trên các phương tiện truyền thông nhà nước bằng tiếng Anh của Trung Quốc.

Theo SCMP, một bài viết bằng tiếng Trung đã bị gỡ trên trang web của Thời báo Hoàn cầu cho rằng cảnh sát, lực lượng bán quân sự Trung Quốc nên giúp cảnh sát Hong Kong giải tán các cuộc biểu tình. Bài báo viết: "Sự hỗ trợ  của các lực lượng vũ trang có thể nhanh chóng khôi phục lại ổn định" trong thành phố.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) là tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hồng Kông được Tập đoàn SCMP phát hành. Tse Tsan-tai và Alfred Cunningham là hai nhà sáng lập công ty TNHH SCMP vào năm 1903. Ấn bản đầu tiên của tờ báo này được phát hành vào ngày 6/11/1903.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !