A dua vào tù
![]() |
Ảnh minh họa |
Do mâu thuẫn cá nhân nên 10h ngày 30-11-2006, Lê Xuân Trường, sinh 1982, ở xóm Chợ, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng đã rủ Nguyễn Hùng Anh, sinh 1989, ở khu 1, Quán Toan, Hồng Bàng và Đoàn Văn Khánh, sinh 1988, ở An Hưng, An Dương, đi đánh nhau với nhóm của anh Trần Thái Bảo, sinh 1984, ở An Hưng, An Dương.
Khi đến nhà nghỉ Thanh Tươi trên quốc lộ 5, xã An Hưng, An Dương, Trường đã dùng súng săn bắn đạn hoa cải vào bụng anh Bảo, sau đó cùng đồng bọn bỏ trốn. Trên đường đi, nhóm của Trường gặp Bùi Văn Ngọt, sinh 1988, ở Kinh Giao, Tân Tiến, An Dương và Lưu Kiên Giang, sinh 1988, ở Nam Bình, An Hưng, An Dương nên kể lại việc vừa bắn anh Bảo và rủ Ngọt, Giang cùng bỏ trốn.
Ngày 2-12-2006, Trường điện thoại liên lạc với Trần Tuấn Hùng, sinh 1975, ở số 22/235 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (là bạn của Trường). Sau đó Trường rủ Khánh, Hùng Anh, Ngọt, Giang đi 2 xe máy lên Hà Nội, đến nhà Hùng. Trường nói với Hùng vừa bắn anh Bảo ở Hải Phòng, không biết sống chết ra sao rồi đưa khẩu súng săn cho Hùng nhờ cất hộ. Sau đó, Trường để 1 xe máy Nouvo ở nhà Hùng và mượn 2 xe máy khác để cả nhóm đi chơi.
Đến 2h30 ngày 3-12-2006, cả nhóm đang ngồi hát karaoke thì Trường nhận được tin anh Bảo chết nên kể lại cho mọi người biết. Các bạn của Trường quay lại nhà Hùng ngủ, còn Trường thuê nhà nghỉ bên ngoài để ngủ. Đến chiều 3-12-2006, Trường và đồng bọn bị bắt, còn Trần Tuấn Hùng bỏ trốn.
Ngày 1-2-2008, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Lê Xuân Trường mức án tử hình về tội “Giết người”; Nguyễn Hùng Anh 8 năm tù; Đoàn Văn Khánh 12 năm tù về tội “Giết người”; Lưu Kiên Giang 3 tháng tù, Bùi Văn Ngọt 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”. Đối với Trần Tuấn Hùng, sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 17-6-2014, bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên sơ thẩm ngày 30-9-2014 của TAND TP Hải Phòng, bị cáo Hùng đã lĩnh 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hùng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 25-3, tại TP Hải Phòng, tòa phúc thẩm TAND tối cao mở phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Hùng. Sau khi xem xét bản án sơ thẩm, kết quả tranh luận tại phiên tòa, các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Hùng, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hùng 3 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm” là đúng quy định của pháp luật.
Theo NTH/ANHP.VN