Nghệ An: Hàng loạt cây gỗ lớn bị chặt, 2.500m2 rừng tự nhiên bị ảnh hưởng

Hàng loạt cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính 30-50cm bị chặt hạ không thương tiếc trong khu vực rừng được khoanh nuôi, bảo vệ ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra, xử lý.

Những ngày qua, theo phản ánh người dân xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), trên địa bàn xảy ra tình trạng chặt phá rừng tự nhiên với số lượng lớn. 

{keywords}
Hàng loạt cây gỗ lớn trong rừng tự nhiên bị chặt hạ ở xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.

Men theo con đường mòn đến khu vực rừng thuộc khe 15, thôn Hải Đồng thuộc xã Nghĩa Lộc, tại đây, PV tận mắt chứng kiến hàng trăm cây gỗ lớn, nhỏ có kích thước khác nhau, đường kính chủ yếu từ 30 - 50cm đã bị cưa tận gốc, một số đã được vận chuyển ra khỏi rừng, còn rất nhiều khúc gỗ dài 3 – 4m nằm ngổn ngang dọc theo sườn núi, có dấu vết trượt gỗ xuống bãi tập kết.

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều khúc gỗ dài 3-4m nằm ngổn ngang dọc theo sườn núi.
{keywords}
Một con đường mới được khai phá, dẫn lên khu vực gỗ bị chặt hạ.

Tại hiện trường, một con đường mới được khai phá, dẫn lên khu vực gỗ bị chặt hạ.

Ước tính diện tích rừng bị khai phá, gỗ bị chặt hạ trên diện tích hàng ngàn m2. Dấu vết trên nhiều khúc gỗ, gốc cây vẫn còn rất mới…

{keywords}
 Những gốc cây còn lưu dấu vết cưa xẻ khá mới.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Cù Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, lực lượng kiểm lâm đã về làm việc ở địa phương, bước đầu xác định có 2.500m2 diện tích rừng tự nhiên khoanh nuôi, bảo vệ bị ảnh hưởng.

Đây là diện tích rừng do ông Lê Văn Thi (trú xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc) chuyển nhượng cho ông Bùi Duy Thái (trú ở cùng địa phương) đã được 2 năm nay.

“Sau khi làm việc, lực lượng kiểm lâm đã xác định được đối tượng vi phạm và đang tiến hành làm việc”, ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, toàn xã Nghĩa Lộc có 2.700ha đất rừng sản xuất, trong đó có 127ha rừng tự nhiên được khoanh nuôi, bảo vệ. Chính quyền đã giao khoán và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho người dân.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Các cây gỗ bị chặt hạ có kích thước khác nhau, đường kính khá lớn.

Về vấn đề này, ông Trần Thanh Hà, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nghĩa Đàn – Thái Hòa (Chi cục Kiểm lâm Nghệ An) cũng xác nhận thông tin đơn vị đã nắm được sự việc và đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

Theo ông Hà, đây là diện tích rừng sản xuất được nhà nước giao cho hộ gia đình quản lý. Hạt Kiểm lâm đang tiến hành xác minh cụ thể vì liên quan đến trạng thái rừng.

“Hiện nay thì không thể tránh được tình trạng vi phạm của người dân; còn người dân vi phạm đến đâu là phải xử lý đến đấy. Đơn vị không nhân nhượng, sẽ xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm với bất cứ ai”, ông Hà khẳng định.

{keywords}
 Lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đang tiến hành xác minh, kiểm tra, xử lý vụ việc.

Việt Hòa

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !