Y án tử hình kẻ giết "người tình", phi tang xác man rợ
Bản án sơ thẩm cho thấy, vào năm 2012 Lê Trung Hiếu chung sống như vợ chồng với bà T.T.M.H. tại căn nhà của bà này tại phường An Phú Đông, quận 12. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống bà H. thấy Hiếu không có tình cảm với mình mà chỉ duy trì quan hệ để “moi” tiền.
![]() |
Lê Trung Hiếu bị giải đi sau phiên tòa. |
Do đó bà H. đã có lần buông lời xúc phạm Hiếu trước mặt bạn bè và có ý định chấm dứt quan hệ. Từ những mâu thuẫn trên Hiếu đã nảy sinh ý định giết người phụ nữ này.
Nghĩ là làm, vào khoảng 17h30’ ngày 31/1/2012 khi thấy bà H. bị mệt Hiếu đã hòa một viên thuốc chuột chung với thuốc điều trị tiêu hóa và đưa cho bà H. uống. Sau đó ít phút thì một người bạn của bà H. bất ngờ đến chơi, sợ âm mưu bại lộ Hiếu đã nói dối rằng bà H. say rượu và kiếm cớ “đuổi khéo” người này khỏi nhà.
Sau đó, thấy bà H. bất tỉnh Hiếu đã đóng cửa rồi đi về nhà mẹ ruột, tới sáng ngày 1/2 thì quay lại. Lúc này bà H. đã tử vong. Để che dấu tội ác của mình Hiếu đã nghĩ ra cách phi tang rất man rợ bằng cách nhét thi thể bà H. vào hai chiếc bao bố, sau đó dùng chiếc xe của bà H. chở thi thể xuống một bãi đất trống thuộc TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và tưới xăng lên rồi đốt cháy.
Tới sáng ngày 2/2 Hiếu bắt đầu mang những đồ trang sức lấy của bà H. bao gồm một đôi bông tai, 9 vòng ximen, một dây chuyền, một lắc vàng, một nhẫn vàng đi bán. Tổng cộng Hiếu có được 1.200 USD và 5 chỉ vàng SJC từ số trang sức trên.
Riêng chiếc xe của bà H. được Hiếu mang đến gửi tại bãi xe bến xe Miền Đông. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Hiếu đã mua nhiều sim điện thoại và tự nhắn vào số mình với nội dung chửi bới mối quan hệ của Hiếu với bà H..
Tới ngày 4/2 chị M.C. (con gái bà H.) biết được tin tức về thi thể bị đốt cháy tại Bình Dương nên đã đến cơ quan công an trình báo. Tới ngày 20/2 Hiếu bị bắt giữ.
Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 7/2014 Hiếu đã bị tuyên án tử hình cho tội “giết người”. Ở phiên xử phúc thẩm ngày 28/10 Hiếu tiếp tục chối tội, tuy nhiên trước những chứng cứ và tài liệu kèm theo HĐXX đã quyết định tuyên y án sơ thẩm.