Xe tải cán vào đinh làm chết 3 người: Hình phạt nào cho “đinh tặc"?

Đây là câu chuyện đau lòng mà người có nhận thức và lương tâm đều có thể nhận biết được trước.

Các báo đưa tin, chiều 7/3, một chiếc xe tải chở đầy hàng đông lạnh chạy từ TP.HCM đi Bình Phước, với tốc độ khá cao thì bị nổ lốp trước. Tài xế không làm chủ được tay lái, tông thẳng vào xe đầu kéo nằm bên trái lề đường, làm 3 người trên ca bin trong đó có lái xe tử vong ngay tại chỗ, còn ca bin xe biến dạng nát vụn. Nguyên nhân nổ lốp được cơ quan chức năng nhận định là do cán phải đinh trên đường.

Xe tải cán vào đinh làm chết 3 người: Hình phạt nào cho “đinh tặc

Minh họa đinh tặc

Đây là câu chuyện đau lòng mà người có nhận thức và lương tâm đều có thể nhận biết được trước. Ấy vậy mà, chỉ vì vài đồng từ chuyện vá lốp người ta có thể đầy những người lưu thông trên đường vào chỗ chết.

Trao đổi với Infonet, Luật sư Trần Minh Hùng, Văn phòng luật sư Gia Đình cho rằng: “Rải đinh để xe cán nổ lốp để thu lợi bất chính là việc làm không những trái pháp luật mà còn vi phạm đạo đức, trái với lương tâm và đạo đức con người. Hành vi này đáng bị xã hội lên án và pháp luật cần nghiêm minh với những người có những hành vi này”.

PV Infonet đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Minh Hùng về vấn đề này.

Từ những câu chuyện đau lòng liên quan đến xe bị cán đinh, như vụ TNGT làm chết 3 người mới diễn ra, luật sư có suy nghĩ gì?

Theo tôi việc rải đinh để xe cán nổ lốp để thu lợi bất chính là việc làm không những trái pháp luật mà còn vi phạm đạo đức, trái với lương tâm và đạo đức con người. Hành vi này đáng bị xã hội lên án và pháp luật cần nghiêm minh với những người có những hành vi này. Hành vi này để lại ảnh hưởng xấu cho dư luận và xã hội và có nhiều trường hợp gây hậu quả chết người, gây thương tích và thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng con người. Xã hội sẽ khó chấp nhận cách kinh doanh vô đạo đức và trái pháp luật, kiếm tiền trên nỗi đau của người khác như vậy.

Theo luật sư, hành vi rải đinh sẽ bị xử phạt thế nào?

Hiện nay, hành vi rải đinh tặc được quy định tại điều 203 BLHS Tội cản trở giao thông đường bộ như sau:

“1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Đào, khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đường bộ;

b) Đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ;

c) Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá huỷ biển báo hiệu, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ;

d) Mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có giải phân cách;

đ) Lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường;

e) Lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ;

g) Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ;

h) Hành vi khác gây cản trở giao thông đường bộ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Tại các đèo, dốc và đoạn đường nguy hiểm;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Theo như điều luật này thì phải có hậu quả xảy ra mới xử lý hình sự được. Đây là điều kiện cho các kẻ phạm tội lợi dụng sự sơ hở của pháp luật để phạm tội. Điều này cũng thể hiện sự chưa nghiêm minh, có tính răn đe đối với loại tội phạm này.

Việc xử phạt như vậy có sức răn đe hay không, thưa luật sư?

Theo như điều luật này thì phải có hậu quả xảy ra, tức gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác mới xử lý hình sự được. Đây là điều kiện cho các kẻ phạm tội lợi dụng sự sơ hở của pháp luật để phạm tội. Điều này cũng thể hiện sự chưa nghiêm minh, chưa có tính răn đe đối với loại tội phạm này nên tạo cơ hội cho nhiều kẻ “đinh tặc” ngang nhiên rải đinh tặc nhiều nơi mà bất chấp hậu quả xảy ra.

Có ý kiến cho rằng, cần phải xử tội giết người với hành vi rải đinh, luật sư nghĩ sao?

Theo tôi cần phải xử lý nghiêm và tăng khung hình phạt đối với loại tội phạm này. Không nhất thiết phải có hậu quả xảy ra mới xử lý hình sự mà nếu có hành vi rải đinh đều phải nghiêm minh xử lý. Đối với loại tội phạm này khung hình phạt phải tương đương hành vi cố ý gây thương hay hành vi vô ý làm chết người...

Theo luật sư nên làm thế nào để tình trạng này không còn nữa?

Theo tôi trước tiên cần xử lý nghiêm khắc những “đinh tặc” này về hành vi vi phạm. Những loại tội phạm này nên xét xử lưu động nhằm tuyên truyền pháp luật. Cần tăng mức hình phạt đối với loại tội phạm này về hình phạt tù cũng như phạt tiền. Cần có 1 điều luật cụ thể điều chỉnh về hành hành vi rải đinh và vật nhọn để tạo tính nghiêm minh và răn đe đối với loại tội phạm này, cần phổ biến pháp luật và tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật đến nhân dân và đặc biệt cần tăng vai trò và trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành tại các địa phương về việc giám sát, theo dõi về các hành vi vi phạm khi có sự khiếu nại, phản ánh của người dân.

Xin cảm ơn luật sư!

Hồng Chuyên

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !