Trị tội kẻ trộm mèo
Ngày 24-9, tại trụ sở UBND xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, TAND huyện Tiên Lãng mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Tuân, sinh 1993, ở thôn Phú Xuân, Cấp Tiến, Tiên Lãng, về tội “Cố ý gây thương tích” theo điều 104 khoản 3 BLHS.
![]() |
Bị cáo Tuân tại phiên tòa lưu động |
Trước đó, đêm 28-4-2015, tổ công tác CAX Cấp Tiến gồm các ông: Đặng Văn Thăng, Phó trưởng CAX là tổ trưởng; các ông Bùi Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Luật, Phạm Quý Tăng, là công an viên, tuần tra tại đường thôn Phú Xuân, xã Cấp Tiến thì phát hiện Trần Văn Tuân đi xe đạp chở sau bao dứa màu trắng, nghi ngờ trộm cắp tài sản nên đi theo Tuân về nhà. Ông Thăng đi vào chuồng lợn của nhà Tuân, phát hiện có 1 bao dứa màu trắng có hai con mèo đã chết.
Thấy sự việc bị bại lộ, Tuân nói “Anh Thăng quá đáng quá, đêm hôm lục lọi!”, rồi chạy vào trong nhà lấy cây giáo tự tạo và nói “tao đâm chết chúng mày”. Tuân cầm giáo đâm một nhát vào bụng ông Luật rồi lia tiếp giáo đâm ông Chuẩn nhưng không trúng. Ông Chuẩn tránh được và bị hẫng, ngã ngửa xuống sân. Ông Trần Văn Tuấn là bố của Tuân đứng cạnh đó ôm, giữ và giằng lấy giáo của Tuân. Tuân tiếp tục chạy ra khe bể nước của gia đình lấy một con dao phay quay lại định tấn công tiếp nhưng được mọi người can ngăn. CAX Cấp Tiến báo cáo Công an huyện Tiên Lãng cử lực lượng đến bắt giữ Trần Văn Tuân, thu giữ các hung khí.
Cơ quan công an đưa ông Luật đi cấp cứu tại Bệnh viện Tiên Lãng sau đó chuyển tới Bệnh viện Kiến An để điều trị. Trung tâm pháp y Hải Phòng kết luận: “Ông Nguyễn Văn Luật bị 1 vết thương vùng mạn sườn trái thấu bụng làm tổn hại 59% sức khỏe”. Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Tiên Lãng xác định trị giá 2 con mèo do Tuân trộm cắp là 486.000 đồng. Trần Văn Tuân đã bị xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Trước vành móng ngựa, bị cáo Tuân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về dân sự, ông Luật yêu cầu Tuân phải bồi thường 61.925.000 đồng. Gia đình Tuân đã bồi thường cho ông Luật 1.500.000 đồng, ông Luật yêu cầu Tuân phải tiếp tục bồi thường số tiền còn lại.
Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuân 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” (theo khoản 3 điều 104 BLHS); buộc bị cáo bồi thường 60.425.000 đồng cho ông Luật là đúng quy định của pháp luật.
Theo Hồng Hải/An ninh Hải Phòng