Thả lọ từ tầng 2 để lấy tiền, giao "hàng"
Minh nghiện ma túy, được chính quyền địa phương quan tâm cho đi cai nghiện bằng liệu pháp methadone, song ở Minh có điều gì đó bất bình thường.
![]() |
Đi sâu tìm hiểu, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAH Thủy Nguyên xác định Minh là đối tượng buôn bán ma túy đầy mưu mô xảo quyệt, với những việc làm vừa manh động vừa hết sức trắng trợn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, Ban chỉ huy đội đã xác định được việc làm phạm pháp của Minh.
Minh cặp với Phạm Thị Chín, sinh 1976, theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Chín người đẫy đà, da trắng, trông cũng “sạch nước cản”, có một con riêng và mang cả con đến ở cùng Minh, trực tiếp tham gia vào việc buôn bán ma túy với Minh. Theo tài liệu trinh sát, Minh bán ma túy theo cách thức như sau: Ai quen biết thì điện thoại cho Minh hỏi mua ma túy, sau đó đến sau nhà Minh gọi. Minh từ trên tầng 2 sẽ thả lọ nhựa xuống qua cửa sổ sau nhà. Đối tượng mua ma túy sẽ để tiền vào trong lọ nhựa, Minh kéo lên lấy tiền rồi thả ma túy xuống đúng “tiền nào của nấy”.
Minh bán ma túy bất chấp mọi sự nguy hiểm, kể cả những ai không biết số điện thoại của hắn thì cứ đến sau nhà “ới” một tiếng, lập tức giao dịch sẽ diễn ra. Với phương thức thủ đoạn làm ăn như trên của Minh, việc triệt xóa ổ ma túy này là một thách thức lớn đối với CBCS Đội CSĐT tội phạm ma túy CAH Thủy Nguyên. “Vỏ quýt dày” của tên Minh còn thể hiện không chỉ ở việc tường cao cổng kín mà trong nhà hắn lúc nào cũng có vài cháu bé, trong đó có cả con của thị Chín. Không loại trừ trường hợp khi có động, hắn sẵn sàng dùng các cháu nhỏ làm con tin để đánh đổi sự an toàn cho hắn.
Tuy nhiên, “vỏ quýt” của Minh có “dày” đến đâu thì các chiến sỹ công an cũng có biện pháp để bóc trần. Sau nhiều ngày tháng đã dày công tìm hiểu, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến 16h20 ngày 9-7, CAH Thủy Nguyên đã bắt khẩn cấp Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi hắn đang lang thang tìm thêm “khách” ở Trung tâm điều trị methadone thuộc thôn 4, xã Thủy Sơn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và xung quanh, cơ quan điều tra thu tại cửa sổ tầng 2 sau nhà Minh 1 lọ nhựa gắn với sợi dây dù dài 450cm, 1 trục kim loại mắc tại song cửa sổ, 1 ống tuýp kim loại 1 đầu gắn đinh vít (Minh dùng để tải tiền - ma túy giao dịch với con nghiện); thu 2 gói chứa 0,1551 gam heroin và 1 bộ đồ sử dụng ma túy đá.
Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận do nghiện nên thường sang khu vực đường tàu nội thành Hải Phòng mua ma túy về sử dụng và bán lại, có thị Chín cùng tham gia. Ngày 5-7, Minh sang Hải Phòng cất hàng 1 cục heroin với giá 1 triệu đồng và 1 túi ma túy đá giá 200 nghìn đồng. Số ma túy đá Minh mua về sử dụng, còn số heroin hắn chia nhỏ thành 15 gói và bán lại cho các đối tượng nghiện với giá 100 nghìn đồng/gói. Từ lời khai của Minh, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Chín.
Ngày 10-7-2014, Cơ quan CSĐT-CAH Thủy Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Thế Minh và Phạm Thị Chín về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra.
Theo ANHP.VN