Đắk Lắk: Kéo nhau đi đập phá cổng làng đối phương, một người bị đánh tử vong

Do mâu thuẫn với nhau, nhóm thanh niên buôn Băng Kung kéo đến đập phá cổng làng buôn Ja (cùng xã Ea Trul, huyện Krông Bông, Đắk Lắk). Quá trình này đã xảy ra hỗn chiến khiến một người tử vong, một người bị chấn thương sọ não.

Một vụ hỗn chiến tại Đắk Lắk.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 29/1, Y Chônh Bkrông (SN 2002, cư trú buôn Băng Kung, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) rủ khoảng 12 thanh niên ở cùng buôn đi đánh nhau với nhóm người của buôn Ja (xã Ea Trul).

Trước khi đi nhóm thanh niên này đã chuẩn bị hung khí như dao, gậy, cuốc đi đến cổng chào đường vào buôn Ja.

Khi đến nơi, 2 đối tượng Y Khuyết Byă (SN 1996) và Y Guăi Bkrông (SN 2002) đã dùng dao, gậy chặt phá cổng làng buôn Ja.

Lúc này Y Huyết Niê cùng Y Hanh Byă (Buôn Ja) đang ngồi quán trà sữa gần đó thấy được sự việc nên một trong 2 thanh niên này đã nhắn tin cho Y Tuân Niê với nội dung “cổng buôn Ja có người đang phá”.

Nhận được tin nhắn, khoảng 10 phút sau, Y Tuân Niê đi cùng với Y Minh Ding đi xe máy đến đã gặp nhóm Y Chônh Bkrông đang đứng cách quán trà sữa khoảng 10-15m có lời nói đe dọa, thách thức đánh nhau với Y Minh Ding, Y Tuân Niê.

Nghe vậy, Y Tuân Niê, Y Minh Ding sợ nên quay xe chạy về buôn Ja kể cho các bạn mình.

Sau đó 2 người này tiếp tục quay lại quán trà sữa và thấy nhóm của Y Chônh Bkrông đang đứng ở cổng chào buôn Ja có mang theo hung khí, Y Usiah Êban gọi điện, nhắn tin cho bạn của mình biết.

Nhận được thông tin, nhóm bạn của Y Usiah Êban kéo nhau ra cổng chào buôn Ja để đánh nhau. Tại đây 2 nhóm thanh niên đã dùng đá, dao, gậy, cuốc lao vào đánh nhau.

Khi bi đuổi vào trong cổng làng, nhóm thanh niên buôn Ja tiếp tục nhặt đá tấn công lại nhóm buôn Băng Kung.

Hậu quả, Y Chônh Bkrông (nhóm buôn Băng Kung) bị nhóm thanh niên buôn Ja ném đá trúng đầu té xuống đường tỉnh lộ 12, còn Y Goăi Bkrông (nhóm buôn Băng Kung) cũng bị nhóm thanh niên buôn Ja ném đá trúng vào người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Y Chônh Bkrông và Y Guăi Bkrông được mọi người đưa đi Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu nhưng sau đó Y Guăi Bkrông đã tử vong. Y Chônh Bkrông thì bị chấn thương sọ não, đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc kinh hoàng trên xảy ra, cả 2 cơ quan là Công an và VKSND tỉnh Đắk Lắk cùng cấp và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Ngoài ra, phía Công an đã triệu tập các đối tượng thuộc 2 nhóm buôn Ja và buôn Băng Kung lên làm việc và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người”.

Các đối tượng bị bắt gồm: Y Tuân Niê (SN 2005), Y Minh Ding (SN 2003), Y Nô Mĩk Kbuôr (SN 1999), Y Wing Byă (SN 2004), Y Huyết Niê (SN 1997), Y Dương Niê (SN 2000), Y Usiah Êban (SN 2000), Y Yôn Kbuôr (SN 2001), Y Suên Hduễ (SN 1996), Y Bhim Triêt (SN 1998, cùng cư trú ở buôn Ja, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) và Y Diệu Liêng (SN 2001, trú tại buôn Plum, xã Ea Trul, huyện Krông Bông).

Hải Dương

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !