Kiên Giang: Mua bán trái phép chất ma túy, 2 đối tượng nhận án 33 năm tù
Ngày 20/02/2019, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối: Nguyễn Duy Minh (sinh năm 1987, trú tại số 75/14A Nguyễn Văn Cừ, phường 1, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) và Dương Quốc Trường (sinh năm 1975, trú tại ấp Vĩnh Hòa I, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về tội "Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy".
![]() |
Nguyễn Duy Minh và Dương Quốc Trường tại phiên tòa xét xử. |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS), Nguyễn Duy Minh và Dương Quốc Trường đều là đối tượng nghiện ma túy, nhận thức được việc mua bán ma túy loại là vi phạm pháp luật. Nhưng vì hám lợi và nhu cầu cá nhân, muốn có ma túy để sử dụng nhằm thỏa mãn cơn nghiện, từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2018, các bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều đối tượng nghiện tại địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) để thu lợi bất chính tổng số tiền 63.500.000 đồng (sáu mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).
Cụ thể, Nguyễn Duy Minh đã mua ma túy của một người phụ nữ tên Hoa (ở thành phố Hồ Chí Minh, không rõ tên thật và địa chỉ) tổng cộng 05 lần với 11 bịch, khối lượng 300g ma túy, giá 130.000.000 triệu đồng. Minh đem về chia nhỏ ra để sử dụng và bán lại. Minh đã trực tiếp bán cho Dương Quốc Trường người 04 lần (08 bịch, khối lượng 75g), bán cho Mai Trung Tín (Tín Móp) 01 lần (02 bịch, khối lượng 20g) thu lợi bất chính tổng cộng 38.000.000 đồng (ba mươi tám triệu đồng).
Sau khi mua ma túy từ Minh, Trường đem về chia nhỏ ra để sử dụng và bán lại cho những người nghiện để kiếm lời, Trường trực tiếp bán ma túy cho các đối tượng: Vũ Tấn Đạt (Tèo), Bùi Văn Út, Quách Văn Hậu, Lê Văn Luận và Lê Văn Biểu tổng cộng 22 lần, 22 bịch thu lợi bất chính tổng số tiền 25.500.000 đồng. Ngoài ra, Dương Quốc Trường còn tàng trữ 14 viên nén là chất ma túy loại MDMA, khối lượng giám định là 4,5906g.
Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Xét thấy tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, sau khi cân nhắc xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Minh 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Dương Quốc Trường 12 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 01 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt Trường phải chấp hành là 13 năm tù.