Khởi tố, bắt giam thượng úy CSGT trong vụ đánh chết người vi phạm ATGT
Ngày 15/11, tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên thượng úy thuộc đội CSGT – Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra liên quan đến vụ một người dân bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT.
Sự việc xảy ra vào đêm 25/6/2014. Thời điểm này tổ tuần tra thuộc đội CSGT, Công an quận Tân Bình làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Tân Kỳ - Tân Qúy và Trường Chinh quận Tân Bình. Trong đó có thượng úy Như.
Người thân đau đớn trước cái chết "khó hiểu" của ông Chính |
Tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Văn Chín (SN 197O, ngụ quận Gò Vấp) có dấu hiệu điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn nên ra hiệu dừng xe. Qua kiểm tra nồng độ cồn của ông Chính vượt mức cho phép nên tổ CSGT lập biên bản xử lý.
Ông Chính không đồng ý, cự cãi với lực lượng làm nhiệm vụ. Ít phút sau một nhòm người lạ mặt xuất hiện gọi ông Chính ra khu vực gần đó đánh đấm tới tấm khiến ông này gục tại chỗ.
Sau khi đám người kia bỏ đi, ông Chính lê lết đến nơi tổ CSGT làm nhiệm vụ và được một chiến sĩ CSGT gọi taxi đưa đi cấp cứu. Đến sáng hôm sau thì ông Chính tử vong trong tình trạng trên cơ thể có nhiều thương tích, tràn dịch ổ bụng, vỡ ruột non…
Vụ án gây bức xúc dư luận, nhiều ý kiến cho rằng tổ CSGT có quan hệ với nhóm côn đồ đánh chết ông Chính. Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 3 người là: Nguyễn Minh Chung (SN 1991, quê Quảng Ngãi), Ngô Thành Vương (SN 1996, quê Hải Dương) và Phạm Thanh Kim Hạnh (SN 1997, quê Ninh Bình) về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Vào tháng 9/2014 Công an TP.HCM đã ra quyết định tước quân tịch CAND đối với Như và đến nay, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyên thượng úy CSGT Phạm Sỹ Hoài Như để phục vụ công tác đều tra.
Theo nguồn tin của Infonet cho hay, trong vụ ông Chính bị đánh chết, nguyên thượng úy Như sử dụng mối quan hệ với một số đối tượng có tiền án, tiền sự trong khi thi hành công vụ, dẫn đến cái chết của ông Chính như nói trên.