Hoa anh Đào Nhật Bản khoe sắc giữa lòng Hà Nội

Để phục vụ cho lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội diễn ra từ ngày 23 đến 26/3, những cây hoa anh đào đầu tiên đã được trồng trưng bày tại khuôn viên tượng đài Lý Thái Tổ.

Lễ hội hoa anh đào 2018 sẽ diễn ra từ 23-26/3 tại tượng đài Lý Thái Tổ.Đây là hoạt động của lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản kỷ niệm 45 năm

Theo Ban tổ chức, tại lễ hội này, thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trưng bày khoảng 30 cây và 10.000 cành hoa anh đào, cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội.

Trong ngày 20/3, những cây hoa anh đào đầu tiên đã được trồng trưng bày để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Theo nhiều người nhận xét, hoa anh đào năm nay đẹp hơn, hoa lớn hơn so với những năm trước.

Trong ngày 20/3, những cây hoa anh đào đầu tiên đã được trồng trưng bày để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Theo nhiều người nhận xét, hoa anh đào năm nay đẹp hơn, hoa lớn hơn so với những năm trước.

Những cây được trưng bày tại lễ hội sẽ là những cây đã ra hoa, 1 vạn cành hoa được trưng bày cũng được phân chia loại theo kích thước, cành nhỏ nhất có chiều dài từ 1m - 1,2m; loại cao nhất lên đến 2,5m. Sẽ có 12 tiểu cảnh hoa được thiết kế theo văn hóa của Nhật Bản và Việt Nam tại lễ hội này.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội,Tô Văn Động cũng cho biết: "Việc trồng hoa anh đào ở đất nước khác ngoài Nhật Bản rất khó vì còn liên quan đến thổ nhưỡng, kỹ thuật trồng... Nhưng rất vui là hiện đã có những cây được trồng tại công viên Thống Nhất đã đâm chồi nảy lộc".

Theo chia sẻ của đơn vị vận chuyển, chiều ngày 19/03, đã có khoảng 6 tấn hoa đào được chuyển về Hà nội để chuẩn bị cho lễ hội. Trong ngày 20/3, những cành và cây hoàn chỉnh đang được trưng bày sẵn. Nhiều bạn trẻ yêu thích loài hoa này cũng đã tìm đến để xem và chụp những bức hình về những cây hoa anh đào đầu tiên ở Hà Nội.

Theo chia sẻ của đơn vị vận chuyển, chiều ngày 19/03, đã có khoảng 6 tấn hoa đào được chuyển về Hà nội để chuẩn bị cho lễ hội. Trong ngày 20/3, những cành và cây hoàn chỉnh đang được trưng bày sẵn. Nhiều bạn trẻ yêu thích loài hoa này cũng đã tìm đến để xem và chụp những bức hình về những cây hoa anh đào đầu tiên ở Hà Nội.

Những cánh hoa anh đào biểu tượng của xứ sở mặt trời mọc đang khoe sắc giữa tiết trời xuân của Thủ đô.

Ngoài trưng bày hoa anh đào, các hoạt động giao lưu văn hóa với Nhật Bản, đây còn là dịp để giới thiệu văn hóa Nhật Bản như trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama...; giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam với khoảng 20 gian hàng tại Cung thiếu nhi Hà Nội; trình diễn múa Yosakoi của Nhật Bản với khoảng 15 đội tham gia (mỗi đội từ 15-100 người) tại đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ.

Được biết, các cây hoa anh đào chuyển sang Việt Nam lần này được tuyển chọn từ vùng đất Okinawa, nơi có khí hậu, thổ nhưỡng khá tương đồng với điều kiện của Hà Nội.

Các cành, cây hoa anh đào được chính các chuyên gia đến từ Nhật Bản trực tiếp chăm sóc để đảm bảo được chất lượng tốt nhất.

Tại Nhật Bản, mùa hoa anh đào nở thường bắt đầu từ cuối tháng 1 cho tới đầu tháng 5. Đây cũng là thời điểm mà người dân trên khắp nước Nhật tổ chức lễ hội mừng hoa.

Các công tác chuẩn bị cho những cành, cây hoa anh đào chuẩn bị khoe sắc giữa Thủ đô đang được gấp rút hoàn thiện.

Các công tác chuẩn bị cho những cành, cây hoa anh đào chuẩn bị khoe sắc giữa Thủ đô đang được gấp rút hoàn thiện.


Huy Phạm

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !