Đại án Ngân hàng Đông Á: Vũ "nhôm" lại ra tòa
Sáng 27/5, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79); ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD) Ngân hàng TMCP Đông Á cùng 16 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng này.
Phiên tòa được mở lại theo kháng cáo của các bị cáo và 8 người có quyền, nghĩa vụ liên quan khác.
Trước đó, ngày 22/4, tòa phúc thẩm được mở nhưng do một số bị cáo kháng cáo, người có quyền, nghĩa vụ liên quan và một số luật sư vắng mặt nên Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa.
Hội đồng xét xử thẩm vấn lý lịch các bị cáo. |
Trong sáng nay, Hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian tập trung thẩm vấn lý lịch các bị cáo có đơn kháng cáo, sau đó phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi.
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 20/12/2018, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Trần Phương Bình mức án chung thân về hai tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Bình phải bồi thường 27.016 lượng vàng, 1.949 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay. |
Với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB, bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 17 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Vũ “nhôm” bị buộc phải trả lại cho ngân hàng này số tiền 13,4 triệu USD.
24 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án tù từ 2 năm tù treo đến 30 năm tù.
Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Trần Phương Bình và 16 bị cáo khác cùng kháng cáo xin xem xét lại bản án. Trong khi đó, Vũ “nhôm” cho rằng mình bị oan, Hội đồng xét xử không đủ căn cứ buộc tội Vũ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của DAB.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Vũ “nhôm” không thừa nhận chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB mà cho rằng đây là tiền vay cá nhân của ông Trần Phương Bình.