Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: IoT giúp từng người Việt Nam có thể sáng tạo

Thường sự sáng tạo sẽ mang tính phá hủy cái cũ. Chấp nhận cái mới thì công nghệ sẽ về, người sẽ về và nền công nghiệp mới sẽ xuất hiện. Khi đó cái nôi Việt Nam sẽ tạo ra các sản phẩm có thể xuất khẩu được...

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi hội thảo chiều 24/10.

Chiều 24/10 tại TP.HCM đã diễn ra Hội thảo “Đảm bảo an toàn và an ninh mạng trong kỷ nguyên Internet vạn vật (IoT)”. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh cùng nhiều diễn giả trong và ngoài nước.

Trong phát biểu đề dẫn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: IoT là công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, những vật vô tri vô giác cất tiếng nói giao tiếp với nhau và với con người.

“Chúng ta đã quen với thế giới 7 tỷ người, nhưng hàng ngàn tỷ sự vật thì quả thật chưa tưởng tượng được. Đây là cơ hội to lớn cho những ai chấp nhận một thế giới khác biệt, dám làm chủ và đi đầu. Một cách nhìn khác biệt, rất VN sẽ giúp VN đi đầu về IoT” – ông nói.

Theo ông, Bộ TT&TT đã chuẩn bị nền tảng cho kết nối IoT, đó là chiến lược đến năm 2020 về cơ bản mỗi hộ gia đình sẽ có đường truyền cáp quang, mỗi người dân có 1 điện thoại thông minh và hạ tầng 5G phủ rộng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, IoT sẽ tạo ra rất nhiều dữ liệu. Nếu coi dữ liệu là dầu thì đây là các mỏ dầu với trữ lượng vô cùng lớn. Khai thác dữ liệu này sẽ tạo ra giá trị mới. Càng khai thác dữ liệu hiệu quả bao nhiêu thì đầu tư cho IoT càng rẻ bấy nhiêu.

Ông cho rằng IoT là cách để chuyển thế giới vật lý thành thế giới ảo và làm con người sáng tạo hơn. Khi đó toàn bộ thế giới được ảo hóa, quá trình sáng tạo, thiết kế sản phẩm mẫu, thí nghiệm sẽ được thực hiện trong thế giới ảo. Do đó sẽ nhanh hơn và đỡ tốn kém hơn khi thực hiện trong thế giới thực.

“IoT giúp từng người Việt Nam có thể sáng tạo. Điều này phù hợp với tính cách đa dạng của người Việt chúng ta” – ông nói - đồng thời nhấn mạnh: “IoT làm thế giới thông minh hơn, những vật vô tri sẽ cất tiếng nói, các con đường trong nội đô có thể nói rằng tôi còn chỗ trống và bạn có thể “parking” (đậu xe)".

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, IoT hóa thế giới vật lý là quá trình thông minh hóa thế giới và cuộc sống của con người, và đối với Việt Nam thì IoT là “cứu cánh” để sử dụng mọi thứ hiệu quả hơn”.

Tuy vậy Bộ trưởng nhấn mạnh: “Thế giới càng ảo hóa bao nhiêu thì tầm quan trọng của an ninh, an toàn thông tin càng lớn bấy nhiêu”.

Khung cảnh buổi hội thảo.

Đề cập đến tương lai sản xuất các thiết bị IoT, Bộ trưởng Hùng nhận định rằng, ngành công nghiệp này còn lớn hơn ngành sản xuất điện thoại di động, với hàng ngàn tỷ thiết bị.

“Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội sản xuất thiết bị dân dụng như điện thoại di động thì phải nắm bắt cơ hội với các thiết bị IoT. Cần đi thẳng vào sản xuất, phải bắt đầu bằng thiết kế, sau đó tích hợp thành sản phẩm thương mại hoàn chỉnh, làm chủ công nghệ cốt lõi. Đó là cơ hội cho ngành công nghiệp ICT của Việt Nam” – ông nhấn mạnh.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp lớn “bất kể tư nhân hay nhà nước”, là nơi có trách nhiệm với tương lai đất nước hãy đầu tư trước, từ đó tạo ra điều kiện để những người giỏi nhất về làm việc, bởi “họ sẽ là hạt nhân tạo ra IoT Việt Nam”.

“Cách tạo nguồn nhân lực tốt nhất là tạo ra công việc thách thức, công việc sẽ tạo ra người, việc vĩ đại sẽ có người vĩ đại” – Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Nói đến cách mạng công nghiệp 4.0, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đây là cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn công nghệ, trong đó việc đầu tiên là chấp nhận các mô hình kinh doanh mới.

“Thường sự sáng tạo sẽ mang tính phá hủy cái cũ, chấp nhận cái mới thì công nghệ sẽ về, người sẽ về và nền công nghiệp mới sẽ xuất hiện. Khi đó cái nôi Việt Nam sẽ tạo ra các sản phẩm có thể xuất khẩu được. Nhưng phải là sự chấp nhận sớm, sớm hơn người khác, đi cùng, đi sau người khác sẽ không có cơ hội thay đổi thứ hạng Việt Nam” – ông tiếp tục.

Theo ông cách tiếp cận chính sách theo kiểu truyền thống thường là “quản được thì mở, quản đến đâu thì mở đến đó, không quản được thì cấm”. Trong khi cách mới mà nhiều nước áp dụng là “cái gì không biết quản thế nào thì không quản, cho tự phát triển trong một không gian, thời gian nhất định để các vấn đề bộc lộ. Sau đó mới hình thành chính sách”. Tuy nhiên ông cho biết “thường là (các vấn đề bộc lộ - PV) không nhiều như lúc đầu các nhà quản lý dự đoán”.

“Khi chấp nhận cái mới cũng có thể mất một số thứ, tuy nhiên chúng ta không có nhiều thứ để mất. Đó là cơ hội của chúng ta” – Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Nguyễn Cường

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !