Ai sẽ xin lỗi du khách bị cướp giật ở Sài Gòn?

"Về nguyên tắc, vụ cướp xảy ra trên địa bàn nào thì địa bàn đó chịu trách nhiệm và người đại diện xin lỗi phù hợp nhất có lẽ là Chủ tịch UBND phường hoặc Trưởng Công an phường, nơi xảy ra vụ việc”, luật sư Kiều Hưng nói.

Theo thông tin từ báo chí, Công an phường Đa Cao và phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận trình báo của một số du khách bị cướp giật trên đường phố.

Cụ thể, tối ngày 11/3, anh Ryo Ichikawa, sinh năm 1980, du khách Nhật Bản đang đứng tại trước địa chỉ số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1 thì bị đối tượng cướp giật đi xe máy giật 1 túi xách, bên trong có 60.000 Yên Nhật, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay.

Cùng ngày 11/3, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh, sinh 1994, Quốc tịch: Ai Cập bị hai thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy ngược chiều giật phăng giỏ xách khi đang đi bộ trên đường Lương Hữu Khánh, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vụ việc mà nhiều người quan tâm và gây ấn tượng mạnh với hình ảnh nữ  du khách khóc ngất, sau khi sự việc xảy ra.

Ai sẽ xin lỗi du khách bị cướp giật ở Sài Gòn? - ảnh 1

Nữ du khách khóc ngất vì bị cướp giật

Tiếp đó, rạng sáng ngày 12/3, chị Grmanova ZuZana, sinh 1990, Quốc tịch: Slovenska bị 3 đối tượng giật túi xách bên trong có 3 điện thoai di động, 220 USD, 390.000 đồng Việt Nam. Công an địa phương đã bắt giữ 2 đối tượng Trần Minh Quang, sinh 2001 và Tô Thành Tuấn, sinh 2002 cùng ngụ tại phường Phạm Ngũ Lão.

Sáng ngày 14/3, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho biết: đã yêu cầu các lực lượng chức năng sớm liên lạc gặp gỡ nạn nhân để hỗ trợ và xin lỗi du khách này. Nhưng ai là người sẽ phải đứng ra xin lỗi du khách? Cơ chế nguyên tắc pháp luật nào chỉ ra người sẽ phải thực hiện chỉ đạo này?

Để cung cấp cho bạn đọc thêm một góc nhìn liên quan đến cơ chế pháp luật, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Hãng luật Giải Phóng (Đoàn luật sư Tp HCM) về vấn đề này.

Luật sư bày tỏ sự ủng hộ với chỉ đạo của ông Đinh La Thăng: “Tôi đánh giá cao sự quan tâm và chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng khi nghe tin một du khách nước ngoài bị cướp giữa thành phố”.

Trước đó, tuy Tân Bí thư có chỉ đạo dẹp nạn cướp giật, trộm cắp trên địa bàn thành phố, nhưng vấn đề này không thể thực hiện trong một sớm một chiều mà đòi hỏi có phải có giải pháp đồng bộ và sự phối hợp của nhiều cơ quan, địa phương lân cận.

Theo luật sư Hưng, một lời xin lỗi với du khách từ đại diện chính quyền sở tại sẽ giúp du khách thấy được quan tâm và an ủi phần nào và cần thiết hơn nữa, phía chính quyền cần phải có những sự hỗ trợ kịp thời về vật chất và thủ tục hành chính. Tuy nhiên, sau khi có chỉ đạo phải xin lỗi du khách, nhưng đến tối ngày qua báo chí được biết chưa có cơ quan nào thực hiện. Điều đó cho thấy, không phải chỉ đạo mang tính sự vụ nào cũng có thể thực hiện ngay được, mà đòi hỏi phải có những quy định cụ thể.

Mặt khác, điều này cũng cho thấy, việc nhận trách nhiệm vẫn còn vướng cơ chế. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Kiều Hưng lại cho rằng: “Ai phải xin lỗi du khách, theo tôi không quá khó. Về nguyên tắc, vụ cướp xảy ra trên địa bàn nào thì địa bàn đó chịu trách nhiệm và người đại diện xin lỗi phù hợp nhất có lẽ là Chủ tịch UBND phường hoặc Trưởng Công an phường, nơi xảy ra vụ việc”.

“Đại diện để nói một lời xin lỗi không đồng nghĩa với là phải chịu trách nhiệm về mình. Lời xin lỗi quá muộn màng sẽ không còn ý nghĩa nữa. Học cách xin lỗi với du khách cũng là cách thể hiện văn hóa du lịch của chính quyền sở tại. Tôi nghĩ đây là một suy nghĩ mới cần phát huy. Tôi hết sức ủng hộ’- Ls Nguyễn Kiều Hưng nói thêm.

Hồng Chuyên

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !