20h00 U23 Việt Nam vs U23 Brunei: Cửa thắng nào cho đội khách?
U23 Việt Nam sẽ có một khởi đầu thuận lợi trước U23 Brunei? |
Vòng loại U23 châu Á 2020 là một sự thuận lợi không nhỏ của thầy trò HLV Park Hang-seo khi lần lượt gặp các đối thủ từ dễ đến khó. Điều này sẽ giúp ông có được những đánh giá đúng hơn về đội bóng cũng như nhìn ra những điểm được hay chưa được để khắc phục và chỉnh sửa nhằm thu được kết quả tốt nhất ở các trận đấu tiếp theo. Gặp Brunei, đây là trận đấu không quá khó khăn đối với U23 Việt Nam bởi bóng đá Brunei luôn bị đánh giá là có trình độ thấp nhất trong khu vực.
Giữa chúng ta và đội bạn có một sự chênh lệch rất lớn về trình độ cũng như đẳng cấp chơi bóng. U23 Brunei chỉ có đúng một cầu thủ đáng chú ý là Faiq Bolkiah, người đang chơi bóng ở Anh. Tuy nhiên năng lực của tiền đạo thuộc dòng dõi hoàng tộc Brunei này cũng chỉ ở mức khá và quan trọng là mình anh không thể kéo cả đội.
Trong khi đó, U23 Việt Nam bước vào giải với vị thế là đội á quân châu Á (giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018 được tổ chức tại Thường Châu, Trung Quốc). Rõ ràng so với đối thủ, chúng ta đứng hẳn trên một bậc về trình độ. Thế nên thật khó để Brunei có thể mong chờ vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra trên sân Mỹ Đình tối nay.
Ngay cả HLV trưởng của đội bạn là Stephen Ng Heng Seng cũng không dám tin vào điều đó, thậm chí chỉ có thể hứa rằng sẽ đốc thúc học trò chơi một trận thật tốt và ông cũng đánh giá rất cao sức mạnh của U23 Việt Nam. Nên biết rằng với đội bóng của HLV Park Hang-seo, mục tiêu đề ra ở trận này không chỉ là chiến thắng mà còn phải là chiến thắng đậm để có ưu thế trong trường hợp cần so hiệu số bàn thắng bại dù theo thể thức của vòng loại U23 châu Á, hiệu số không quan trọng bằng thành tích đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Chính vì vậy U23 Việt Nam có thể coi trận đấu tối nay trên sân Mỹ Đình là một cơ hội để tích điểm, tích bàn thắng và quan trọng là họ cần chơi thật tốt để lấy điểm trong mắt HLV Park Hang-seo. Suốt 2 tuần tập trung, U23 Việt Nam chỉ có một trận giao hữu duy nhất gặp đối thủ quá yếu là Đài Loan nên chẳng thể nói lên điều gì. Việc đối đầu với Brunei sẽ là cơ hội tốt để HLV Park Hang-seo đánh giá về năng lực của các học trò.
Không còn trong đội hình dàn sao tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh, Tiến Dũng hay Đức Huy… thế nhưng trong tay thầy Park vẫn còn không ít những người đã gắn bó với ông ở cấc cấp độ đội tuyển trong hơn 1 năm qua. Đó có thể là Đình Trọng, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Hậu và đặc biệt là quả bóng vàng Việt Nam 2018 Nguyễn Quang Hải.
Sẽ vẫn là sơ đồ chiến thuật 3-4-3, U23 Việt Nam sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất để có một chiến thắng thuyết phục đầu tay. Thế nên sẽ không bất ngờ khi HLV Park Hang-seo tung ra lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu. Đức Chinh nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính để có thể tìm kiếm những bàn thắng nhằm lấy lại sự tự tin và cảm giác ăn mừng.
Trong khi đó, Quang Hải sẽ tiếp tục là ngòi nổ chính nhờ khả năng cầm bóng và tổ chức lối chơi cực tốt. Ở tuyến giữa này, sẽ có nhiều gương mặt mới như Việt Hưng, Thanh Sơn, Hoàng Đức được trọng dụng. Chắc chắn rằng nếu đá đúng lực của mình, cơ hội có 3 điểm với U23 Việt Nam là chắc chắn.
Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam:
(3-4-3) Bùi Tiến Dũng; Thành Chung, Văn Đạt, Đức Chiến; Văn Hậu, Việt Hưng, Thanh Sơn, Tấn Tài; Hoàng Đức, Quang Hải; Đức Chinh