Y tá bệnh viện Thanh Nhàn cưỡng hiếp nữ sinh
Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990) trú P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội là y tá của bệnh viện Thanh Nhàn. Nạn nhân của Tùng là nữ sinh Nguyễn Khánh Lâm (SN 1996), ở P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nam y tá Tùng bị phạt 3 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em. |
Ngày 13/6/2012, cháu Lâm vào bệnh viện Thanh Nhàn chăm sóc bà nội bị ốm. Tại đây, Lâm có gặp Nguyễn Thanh Tùng, khi đó là điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp. Hai người gặp nhau vài lần ở thang máy nên chào hỏi và có nói chuyện.
Khoảng 11h30 cùng ngày, Tùng mời Lâm đi uống nước và cô gái này đồng ý. Nhưng trên đường đi, Tùng chở Lâm về nhà trọ của mình ở P.Vĩnh Hưng. Khi về tới nơi, Tùng bảo Lâm lên gác xép ngồi chơi cho mát, rồi đi thay quần áo. Sau đó, nam y tá đi lên, mở máy tính và lao vào ôm, hôn cô nữ sinh 16 tuổi.
Bị Tùng đòi "yêu" nhưng Lâm không đồng ý và chống cự. Tùng dùng sức mạnh khống chế nhưng bị Lâm cắn chảy máu môi. Bị cắn đau, Tùng phải buông cô nữ sinh ra, nhờ thế nạn nhân chạy thoát. Lâm đón xe ôm về bệnh viện Thanh Nhàn kể cho bố mẹ biết. Họ đã làm đơn tố cáo nam y tá có “máu dê”.
Tùng bị TAND Q.Hoàng Mai tuyên phạt 36 tháng tù về tội hiếp dâm trẻ em. Sau bản án sơ thẩm, Tùng xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ tội vì từng có công bắt trộm giúp công an P.Phố Huế, ông bà ngoại được tặng huy chương. Nhưng xét hành vi của bị cáo, cấp phúc thẩm TAND TP.Hà Nội ngày 18/3 bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Tùng, tuyên y án 36 tháng tù về tội hiếp dâm trẻ em.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Nhật Mai