Xin phép bà ngoại bạn gái ngủ lại, đôi trẻ liều làm "chuyện ấy"
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày 5/8 TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sở thẩm bị cáo Đặng T.S. (sinh năm 1995, tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) với tội danh “hiếp dâm trẻ em”.
Theo cáo trạng, vào tháng 6/2013 S. và A.T. (sinh năm 2000, tại quận 6, TP.HCM) quen biết nhau qua mạng, và sau đó nảy sinh tình cảm. Tới ngày 10/5/2013 S. đến nơi ở của T. và xin bà ngoại T. cho phép ngủ lại. Được T. đồng ý, tối hôm đó và những ngày sau hai người đã nhiều lần quan hệ tình dục.
Tới tháng 6/2013 thì S. chuyển xuống làm việc tại tỉnh Bình Phước. Vào giữa tháng 7/2013 T. xuống Bình Phước thăm S., tại phòng trọ của S. hai người tiếp tục quan hệ. Sau đó, vào tháng 8/2013 T. từ Bình Phước lên TP.HCM thăm T., lần này tại phòng của T. hai người một lẫn nữa quan hệ. Ngay khi biết được việc này cha T. đã trình báo công an.
![]() |
T.S. (trái) tại phiên tòa ngày 5/8 |
Tại phiên tòa ngày 5/8 HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, nhân phẩm của T. khi T. chưa đủ 13 tuổi. Tuy nhiên do bị cáo phạm tội khi chưa thành niên nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.
Kết luận HĐXX đã tuyên phạt Đặng T.S. 7 năm tù giam vì tội “hiếp dâm trẻ em”.