Lĩnh gần 15 năm tù từ 2 điếu cần sa
Ngày 30-5-2014, trong khi dọn phòng, Linh “nhặt” được 2 điếu cần sa nên quyết định giữ lại đem “đãi” bạn bè…
Bị cáo Linh tại phiên tòa phúc thẩm |
Đến rạng sáng 31-5, Linh cùng với đám bạn gồm: Đặng Ngọc Duy, sinh 1991, ở Hà Trung, Thanh Hóa và Đoàn Văn Cương, Nguyễn Văn Nguyên, Đồng Xuân Hiệp, Lê Văn Quang, Đào Văn Đức, Ngô Anh Tuấn, Đoàn Văn Quân, ở……, đi ăn đêm tại quán bia trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.
Sau chầu chén chú chén anh, sực nhớ ra 2 điếu cần sa vừa “nhặt” được, Linh liền đem ra đãi đám bạn. Lúc này Đặng Ngọc Duy giúp Linh châm lửa mời các bạn. Tuy nhiên vừa hít xong 2 điếu cần sa thì cả bọn bị CAQ Ngô Quyền kiểm tra, thu đầu lọc của điếu cần sa. Cơ quan điều tra xác định Bùi Mạnh Linh và Đặng Ngọc Duy đã có hành vi đưa trực tiếp chất ma túy trái phép vào cơ thể người khác, đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Do đó vừa qua, HĐXX sơ thẩm TAND quận Ngô Quyền đã xử phạt Linh 9 năm tù và Duy 8 năm tù cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau khi án sơ thẩm kết thúc, bị cáo Linh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; về phía đại diện VKSND TP cho rằng mức án sơ thẩm tuyên là quá nghiêm khắc nên cũng đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm hình phạt cho cả Linh và Duy. Sáng 26-11, TAND TP xét xử phúc thẩm vụ án trên. Tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Minh Long bào chữa cho bị cáo Linh cho rằng: cơ quan công an chỉ thu giữ được hai chiếc tẩu, không thể tổ chức giám định để xác định chính xác hàm lượng, trọng lượng, số lượng ma túy Linh, Duy cùng nhóm bạn đã sử dụng; đồng thời Linh và Duy cũng không phải đối tượng nghiện hút ma túy. Từ căn cứ này, luật sư cho rằng hành vi cho người khác sử dụng - nhưng không xác định được hàm lượng, trọng lượng ma túy - của Linh, Duy chỉ bị xử phạt hành chính.
Đại diện VKSND TP giữ quyền công tố tại phiên tòa cũng cho rằng mức án sơ thẩm mà TAND quận Ngô Quyền xử phạt Linh, Duy từ 8 - 9 năm tù là nặng. Do đó mặc dù Duy không có kháng cáo nhưng KSV vẫn giữ quyền công tố tại tòa; đề nghị HĐXX xem xét, giảm trách nhiệm hình sự cho cả Duy.
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu, tình tiết mới và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định chấp nhận giảm một phần hình phạt cho các bị cáo, tuyên phạt Bùi Mạnh Linh 7 năm 6 tháng tù; Đặng Ngọc Duy 7 năm tù cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Thu Ninh/ANHP