Đâm chết em gái say rượu, lãnh án chung thân
Ngày 14/3, tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Mai Hoàng Lân (SN 1974, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) mức án tù chung thân với hai tội danh “cố ý gây thương tích” và “giết người”.
Mai Hoàng Lân tại phiên tòa |
Theo cáo trạng, tối 11/3/2012, em gái của Lân là Mai Bích Ngọc (SN 1979) đi nhậu cùng bạn trai là Trần Cao Duy. Khi Ngọc và Duy về nhà thì gặp Lân đang ngồi ở cửa nhà và cả hai xảy ra cự cãi. Được mọi người can ngăn, Lân bỏ đi uống cà phê với bạn.
Lúc này, chị Mai Thị Thu Lan (chị ruột của Lân và Ngọc) đóng cửa nhà lại nhưng không ngờ Ngọc tiếp tục quậy phá, đạp đổ chiếc xe máy của Lân dựng trong nhà và đòi bật lửa đốt.
Đang ngồi quán cà phê, Lân nghe chị Lan điện thoại báo Ngọc ở nhà tiếp tục quậy phá nên Lân lập tức quay về nhà. Về đến đầu đường thì gặp Duy (người yêu của Ngọc), do tức giận, Lân nhặt một cục gạch bên đường lao vào đánh Duy làm Duy té ngã, bị thương tích mới tiếp tục về nhà. Về đến gần nhà, Lân nhặt được một đoạn sắt dài gần 30cm rồi vào nhà nhưng lúc này Ngọc đã đi ra ngoài.
Lân đi ra đầu đường thì lại gặp Ngọc tiến đến mình. Đang lúc tức giận người em gái thường xuyên nhậu say về phá phách nhà cửa, gây gỗ với người thân trong nhà nên Lân liêp tiếp đâm Ngọc 12 nhát. Khi thấy Ngọc ngã xuống đường thì Duy liển bỏ trốn. Ngọc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vì thương tích quá nặng đã tử vong ngay bệnh viện.
Lân bỏ trốn đến ngày 13/3/2012 thì nhờ một người cô dẫn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc như trên. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phát Mai Hoàng Lân mức án tù chung thân.
Trường Nguyên