Cưa song sắt, trèo cửa sổ tầng 2 trộm tiền
Ảnh minh họa |
14h ngày 18-12-2014, Trần Văn Sơn, sinh 1989, ở thôn Nhân Mục, Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, đi bộ từ nhà mình đến nhà bà Nguyễn Thị Đượm, ở khu phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng, thấy không có ai ở nhà nên nảy sinh ý định lấy tài sản.
Khi đi ra phía sau nhà, Sơn nhặt được chiếc cưa sắt cũ. Leo lên cửa sổ tầng hai, Sơn cưa song sắt và chui vào nhà. Khi xuống tầng 1, Sơn phát hiện chiếc tủ gỗ không khóa liền mở ra, thấy có 3 chiếc ví. Lập tức hắn mở chiếc ví thứ nhất lấy 15.200.000 đồng; mở ví thứ hai lấy 790 bảng Anh; mở ví thứ 3 nhưng thấy toàn tiền lẻ nên không lấy. Sau đó, Sơn trèo qua cửa sổ đi ra ngoài.
Ngày 19-12-2014, Sơn mang 260 bảng Anh đến cửa hàng vàng bạc Phúc Hưng ở thị trấn Vĩnh Bảo đổi được 8.606.000 đồng; ngày 21-12-2014, Sơn mang đổi nốt 530 bảng Anh được 17.543.000 đồng. Sau khi phát hiện bị mất tiền, bà Đượm đã làm đơn trình báo với Công an thị trấn Vĩnh Bảo.
Thấy bùi ăn mãi, chiều 31-12-2014, Sơn mò đến nhà bà Đượm trộm cắp tiếp. Song khi hắn vừa trèo lên mái nhà kho, định mở cửa sổ để chui vào nhà thì bị bà Đượm phát hiện hô hoán. Đến 15h30 cùng ngày, biết khó thoát tội nên Sơn đến CAX Nhân Hòa tự thú về hành vi phạm tội trên. Tổng số tài sản Sơn đã lấy của bà Đượm là 41.349.000 đồng.
Ngày 6-5 vừa qua, TAND huyện Vĩnh Bảo đưa vụ án ra xét xử và HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Sơn 15 tháng tù. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi 790 bảng Anh do Trần Văn Sơn đổi tại cửa hàng vàng bạc, đá quý của Công ty TNHH vàng bạc, đá quý Phúc Hưng và trả lại cho bà Nguyễn Thị Đượm; gia đình bị cáo Sơn đã bồi thường cho bà Đượm 15.200.000 đồng và bồi thường cho Công ty TNHH vàng bạc, đá quý Phúc Hưng 26.149.000 đồng. Đến nay, Công ty Phúc Hưng cũng như bà Đượm không có yêu cầu gì khác nên tòa án không giải quyết về phần thiệt hại dân sự.
Hồng Hải/ ANHP.VN