Chuyện nhỏ, họa lớn
Ảnh minh họa |
Vào 11h30 ngày 23-9-2013, khi Khánh cùng bạn là Hoàng Văn Huy đi học về, đến đoạn rẽ vào thôn 6, xã Cao Nhân thì gặp Tấn cùng nhóm học sinh trường THPT Quang Trung đi học về. Nhớ lại chuyện xích mích trước đó nên Khánh bảo Huy dừng xe lại rồi nhảy xuống túm cổ áo đấm Tấn. Tấn gạt tay Khánh ra đồng thời đấm trả.
Thấy vậy, ba học sinh của trường Quang Trung là Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Đức Huy và Đoàn Văn Dũng đã xông vào can ngăn và đánh Khánh. Cùng lúc đó, bạn của Khánh là Hoàng Văn Thao và Hoàng Văn Tùng đi học về đến nơi cũng xông vào đánh nhau với nhóm Tấn. Trong lúc xô xát, con dao rọc giấy trong ba-lô của Tấn rơi xuống đất, Tấn bèn nhặt lên rồi đâm trúng cổ làm Khánh gục xuống, sau đó bỏ chạy. Khánh đã được mọi người đưa đi cấp cứu.
Nạn nhân Nguyễn Văn Khánh bị vết thương vùng cổ trái xiên ngang vào vùng cổ trái gây đứt cơ thang, tổn thương màng cứng tủy. Tại thời điểm giám định ngày 7-11-2013, nạn nhân yếu tứ chi ảnh hưởng nhiều chức năng và làm giảm 16% sức khỏe. Ngày 7-3-2014, Viện Pháp y Quốc gia-Bộ Y tế giám định lại thương tích của nạn nhân, kết luận: Liệt tứ chi sau chấn thương tủy, bên phải nặng hơn bên trái; có rối loạn dinh dưỡng và cơ tròn dưới nơi tổn thương; tỷ lệ tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 65%.
Nhát dao không lường hậu quả nguy hiểm của Tấn đã gây nên thương tích nặng nề cho anh Khánh. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Tấn đã bồi thường cho gia đình nạn nhân là 147 triệu đồng. Anh Khánh và gia đình không có yêu cầu gì khác, và có đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Tấn.
Đây là vụ xô xát giữa hai nhóm học sinh đã đem lại những hậu quả đáng tiếc. Khi phạm tội Vũ Ngọc Tấn là người chưa thành niên, khả năng nhận thức về tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội chưa đầy đủ. Thủ phạm đang là học sinh, đang trong thời gian cần có sự giáo dục để phát triển cũng như hoàn thiện về thể chất và về nhận thức. Ngoài lần vi phạm này, Tấn đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nội quy - quy định nơi sinh sống, học tập.
Chính vì vậy, ngày 11-11-2014 vừa qua, khi TAND huyện Thủy Nguyên đưa vụ án ra xét xử, chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường đều có đề nghị cho bị cáo được tiếp tục học tập, cải tạo ngoài xã hội. Xét thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo và gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường, người bị hại có một phần lỗi…, Tòa đã tuyên phạt Vũ Ngọc Tấn 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 điều 104-BLHS.
Đối với nhóm học sinh bạn Tấn có hành vi can ngăn, đánh nhau cũng chỉ là nhất thời bột phát bênh bạn, không biết Tấn có dao và dùng dao đâm Khánh nên không đủ cơ sở xác định vai trò đồng phạm của họ trong việc gây thương tích cho Khánh. Tuy nhiên, hành vi của hai nhóm học sinh có dấu hiệu của tội “Gây rối TTCC”, song các em đều ở độ tuổi vị thành niên, đang là học sinh có hạnh kiểm tốt, gia đình cam kết giáo dục để con em mình tiếp tục học tập nên CAH Thủy Nguyên đã xử lý hành chính…
Theo XUÂN NGỌC/ ANHP.VN