Cạn tình chỉ vì chàng rể Hàn Quốc
Ảnh minh họa |
Gia đình bà Nguyễn Thị Thỉnh, sinh 1942, ở thôn 7, xã Phả Lễ, có thời gian làm ăn chung và có quan hệ khá mật thiết với gia đình bà Đinh Thị Lý, ông Đinh Như Quang, ở thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, cùng huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thế nhưng từ giữa năm 2013, quan hệ giữa hai gia đình bỗng dưng nổi sóng.
Mọi sự từ việc bà Thỉnh nghi ngờ chị Đinh Thị Nhàn (con gái ông Quang, bà Lý) có quan hệ bất chính với con rể người Hàn Quốc của mình. Do đó, bà Thỉnh đã nhiều lần đến nhà ông Quang, bà Lý chửi bới. Cho đến 7h30 ngày 14-6-2013, bà Thỉnh tiếp tục đến cửa nhà ông Quang làm ầm ĩ. Lúc này, ông Quang đang ngồi trong nhà uống nước với vợ và bố đẻ là cụ Kham cùng ông De hàng xóm và chị Nhàn. Nghe tiếng bà Thỉnh, bà Lý bức xúc ra cãi chửi nhau với bà Thỉnh. Sau đó, các con bà Thỉnh gồm Vũ Văn Quyết, Vũ Văn Bình, sinh 1974, cùng với vợ cũng chạy tới thách thức gia đình bà Lý, ông Quang.
Thấy vậy, Đinh Như Huy, sinh 1989 (con trai bà Lý), vừa đi ăn sáng về đã xông vào đấm anh Bình. Cả hai giằng co nhau ngã xuống đường, sau đó Bình và Quyết đấm Huy. Thấy vậy, bố con ông Quang chạy ra can ngăn. Quá trình can ngăn, cụ Kham bị Quyết lấy đá đập vào đầu chảy máu. Xót ông nội, Huy nhặt cây gỗ ở rìa đường vụt Bình bị thương rồi quay ra đuổi đánh Quyết. Sau đó, Huy quay lại thấy bà Thỉnh đang chửi nhau và xô xát với mẹ liền cầm gậy vụt bà Thỉnh bị thương.
Khi Quyết đã gọi điện cho em họ ở Phả Lễ mang theo kiếm tự tạo đến đánh nhau thì CAX Lập Lễ đã kịp thời có mặt, thu giữ hung khí. Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt-Tiệp, đến ngày 22-6-2013 thì ra viện. Giám định pháp y kết luận: Thương tích của anh Bình làm giảm 12% sức khỏe, vết thương của bà Thỉnh làm giảm 8% sức khỏe, thương tích của cụ Kham làm giảm 4% sức khỏe.
Nguyên nhân xảy ra vụ án xuất phát từ các mâu thuẫn trong mối quan hệ, nhất là quan hệ tình cảm phức tạp giữa hai gia đình đã không được hòa giải kịp thời. Cách hành xử như trên cần phải xử lý nghiêm. Vừa qua, TAND huyện Thủy Nguyên đưa vụ án ra xét xử. Đinh Như Huy đã khai nhận hành vi dùng gậy gỗ đánh anh Bình và bà Thỉnh, thừa nhận có lỗi nhưng cho rằng là do quá bức xúc với việc gia đình bị hại chửi bới và đánh gia đình mình nên bị cáo phải tự vệ.
Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ của vụ án thì Huy chính là người tấn công phía bị hại trước bằng tay không, sau đó dùng gậy gỗ đánh anh Bình, bà Thỉnh gây thương tích nên đã phạm tội với tình tiết định khung là “dùng hung khí nguy hiểm”. Do gây thương tích làm giảm 8% sức lao động của bà Thỉnh đã ngoài 70 tuổi nên Huy phải chịu tình tiết tăng năng trách nhiệm hình sự là “phạm tội đối với người già”.
Về phía người bị hại cũng có một phần lỗi, mặt khác Huy được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình bị hại, bị kích động về tinh thần do hành vi của người bị hại hoặc người khác gây ra…, do đó tòa chỉ xử phạt Đinh Như Huy 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 điều 104-BLHS.
Theo ANHP.VN