Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn, chủ khu Đảo Ngọc Xanh 'rất tiếc, tính thay thế thiết bị'

Liên quan đến vụ học sinh tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, ông chủ khu du lịch khẳng định “có kiểm tra hàng ngày”.

{keywords}
Hệ thống tàu lượn siêu tốc ở Khu du lịch Đảo ngọc xanh 

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Infonet vào trưa nay (15/1), ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua cho biết, "đây là sự việc không mong muốn, xảy ra ngoài kiểm soát của mình".

Về mặt trách nhiệm, ông Thản cho biết Công ty đã báo các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ và huyện Thanh Thuỷ. Hiện, Công ty đang phối hợp với lực lượng chức năng làm hồ sơ khám nghiệm hiện trường.

“Đối với gia đình của ba cháu gặp nạn, ngay từ khi xảy ra sự việc, Công ty cũng đã tập trung với gia đình lo cho các cháu. Riêng với cháu tử vong, gia đình đang đưa lên Công viên Vĩnh Hằng hoả táng. Hai cháu bị thương nằm ở Việt Đức, trong đó một cháu bình thường đang theo dõi, một cháu bị gãy xương tay đã được mổ hôm qua", ông Thản thông tin.

Về thiết bị của khu vui chơi, ông Thản khẳng định: "Nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra hàng ngày trước, trong và sau khi hoạt động và có quy trình, quy phạm nội quy đầy đủ, có lịch ghi rõ từng ngày lưu hồ sơ và có bảo trì, bảo dưỡng". 

Một lần nữa, ông Thản nói, ông rất tiếc vì việc này xảy ra ngoài sự kiểm soát của mình.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ, phía công ty cũng đang chờ phương án xử lý của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ông Thản cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, công ty cũng phải tự giác dừng hoạt động.

Trong lúc chờ kết luận của cơ quan chức năng, ông Thản thông tin: Truyền thống của Công ty là dù trách nhiệm hay không trách nhiệm, mình cảm thấy giúp đỡ được ai cái gì là mình giúp đỡ.

"Chúng tôi đang cố gắng, quan tâm đến các cháu và gia đình các cháu”, ông Thản nói và cho biết, sau sự cố lần này Công ty cũng tính đến chuyện thay thế thiết bị (hệ thống tàu lượn siêu tốc - PV).

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tại khu du lịch này xảy ra tai nạn. Trước đó vào năm 2014, một vụ tai nạn xảy ra ở thiết bị đu quay khiến 6 học sinh nhập viện. Khi đó, 12 học sinh của một trường THCS ở Hà Nội ngồi trên chiếc đu quay bị trục trặc. Chiếc đu quay từ trên cao hạ xuống sát mặt đất rồi tiếp tục định “bay” vút lên thì gặp sự cố vỡ tuy-ô thủy lực nên chỉ lên cao được khoảng 2m thì bị rơi tự do xuống mặt đất khiến các học sinh bị thương.

Trong một diễn biến khác, phóng viên gọi điện liên lạc với Chủ tịch huyện Thanh Thuỷ nhưng ông Dương Quốc Lâm không bắt máy. PV gửi tin nhắn với nội dung mong muốn phía huyện cung cấp thông tin về vai trò quản lý nhà nước đối với Khu du lịch Đảo ngọc xanh thì nhận được tin trả lời “liên hệ với Chánh văn phòng”.

Khoảng 12h30 ngày 14/1, tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) khi nhóm học sinh đang ngồi chơi trên tàu lượn siêu tốc thì bất ngờ một đường ray bị văng ra. Cú văng khiến 1 học sinh tử vong và 2 học sinh còn lại bị thương. Các nạn nhân đều sinh năm 2004, học sinh lớp 11, Trường THPT Đông Anh, Hà Nội.
Danh tính các học sinh gặp nạn gồm:
- Em L.T.A. (17 tuổi, ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội) chấn thương ở phần đầu. Dù được cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.
- Em N.L.P. (17 tuổi) bị các vết thương phần mềm tay phải.
- Em N.P.H. (17 tuổi, cùng ở huyện Đông Anh, Hà Nội) chấn thương phần đầu và bụng sau sự cố. 2 học sinh bị thương đã được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, sau đó được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Được biết, Công ty du lịch Hùng Vương tổ chức thực hiện chuyến tham quan dã ngoại này.

N. Huyền 

Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn nhân dịp xuân Giáp Thìn

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, đầm ấm, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước.

Chơi hụi online, 3 chị em gái mất tiền tỷ, còn bị thách 'kiện tưng bừng đi'

Với hình thức huy động góp phường (hụi) online trên mạng xã hội, hàng chục người ở Nghệ An bị chủ phường tuyên bố không có khả năng trả nợ, trong đó trường hợp đặc biệt là một gia đình có 3 chị em cùng tham gia.

Người đàn ông miền Tây hơn 10 năm vận động trồng cây thuốc chữa bệnh miễn phí

Hơn 10 năm nay, lương y Phạm Văn Hiểm miệt mài 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', vận động bà con trồng cây thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Người mẹ kể lại thời khắc bố bạo hành con gái rạn xương vai

Khi bố đang hát với bạn, cháu bé cứ đòi mẹ mở sang tivi để xem. Thấy vậy, người mẹ mang con ra ngoài đánh thì xảy ra sự việc bố bạo hành con gái rạn xương vai.

Những buổi ‘hẹn cùng thanh xuân’ dành riêng người cao tuổi

Chương trình truyền hình thực tế “Có hẹn cùng thanh xuân”, do Vinamilk Sure Prevent Gold và VTV tổ chức, sắp lên sóng VTV3 ngày 22/10, gửi gắm thông điệp tuổi tác chỉ ở con số, thanh xuân mãi trong tim mỗi người đến người cao tuổi.

Đà Nẵng: Mang 'Ba Na Hills xuống phố'

Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà vừa đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills - một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills.

Áo đấu và huy chương giải chạy VPIM 2023 ‘đốn tim’ cộng đồng runner

Ban Tổ chức giải chạy VPIM 2023 vừa công bố hình ảnh áo đấu và huy chương VPIM 2023 trên fanpage, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng runner.

Hơn 1 triệu ly sữa tiếp tục đồng hành cùng trẻ nhỏ đón năm học mới

Ngay trong những ngày đầu năm học mới 2023-2024, hơn 1 triệu hộp sữa Vinamilk từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được trao đến hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, mái ấm, trung tâm bảo trợ trên cả nước.

Khám phá thiên đường ẩm thực Bà Nà Hills

Nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ngon quên lối về khi đến Bà Nà Hills, bạn đã bỏ lỡ một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ bậc nhất trong chuyến du hí tại thành phố bên sông Hàn.

Hơn 1 triệu ly sữa đón học sinh vùng khó đến trường

Vào năm học mới 2023-2024 sắp tới đây, hàng chục ngàn em nhỏ tại nhiều điểm trường học, trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ tiếp tục nhận sữa từ Vinamilk và Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam, hoàn thành cam kết trao tặng 1,5 triệu hộp sữa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !