Người nghèo Ấn Độ phải ăn ếch thay cơm trong thời Covid-19

Những người sinh sống ở bang nghèo nhất ở Ấn Độ đang phải ăn ếch thay cơm do lệnh phong tỏa 21 ngày được thực thi nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Chính phủ Ấn Độ cũng đã ra thông báo về khoản hỗ trợ trị giá khoảng 6 tỉ USD để cấp phát thực phẩm miễn phí cho người dân cùng 5 tỉ USD tiền mặt chuyển cho phụ nữ và người già. Đây là những biện pháp hỗ trợ người dân bị mất kế sinh nhai trong giai đoạn lệnh phong tỏa được thi hành trên toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Người nghèo Ấn Độ phải ăn ếch thay cơm trong thời Covid-19. (Ảnh: Sputnik)

Tuy nhiên, trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, một cậu bé sinh sống ở quận Jehanabad thuộc bang nghèo nhất của Ấn Độ là Bihar, đã nói với nhà báo rằng, do không có thực phẩm, em đã phải ăn ếch thay cơm 4 - 5 ngày liền.  

“Ngày hôm nay, chúng cháu phải ăn ếch bởi vì không có gạo hay bất cứ thứ gì còn trong nhà trong bối cảnh chính phủ đã cho đóng cửa mọi thứ. Làm thế nào để chúng cháu kiếm được thứ gì trong tình huống này? Chúng cháu sẽ ăn nó. Đầu tiên là bắt ếch, lột da sau đó xiên vào chiếc que và nướng chín”, cậu bé có tên Abhishek Kumar nói.

Cậu bé chia sẻ thêm trường học cũng đã bị đóng cửa do lệnh phong tỏa. “Chúng cháu không thường ăn món này khi ở trường”.

Hôm 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ra thông báo lệnh phong tỏa toàn quốc 21 ngày được thi hành để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Lệnh phong tỏa đã cho dừng toàn bộ hoạt động giao thông công cộng và cấm tụ tập đông người.

Ngay sau lệnh phong tỏa được công bố, hàng ngàn người lao động nhập cư đã rời khỏi thủ đô New Delhi và buộc phải đi bộ hàng trăm kilomet để trở về quê nhà tại các bang. Điều đáng nói, họ rời thủ đô mà không có bất cứ khoản thu nhập nào.

Nhằm trấn an sự chỉ trích từ dư luận, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ như cung cấp cho mỗi người 5 kg gạo/lúa mì trong vòng 3 tháng tới, cùng 1 kg đậu cho mỗi gia đình.

Tính tới ngày hôm nay (20/4), Ấn Độ có 17.615 ca mắc Covid-19 và 559 người đã tử vong. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !