Y tá Mỹ ‘bỏ túi’ 1,5 triệu USD bằng bán chứng nhận tiêm chủng giả

ABC đưa tin, hai y tá Julie DeVuono và Marissa Urraro đã bị tạm giữ ở New York vì nghi ngờ bán giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 giả cho những bệnh nhân chưa được chủng ngừa.

Theo đó, cảnh sát Mỹ buộc tội hai người này vì đã bán giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 giả với số tiền lên tới hơn 1,5 triệu USD. Theo điều tra, các nhân viên y tế này đã nhập tên của các khách hàng vào cơ sở dữ liệu tiêm chủng của bang. Sau đó, họ cung cấp dịch vụ của mình với giá 220 USD cho người lớn và 85 USD cho trẻ em.

Trong quá trình khám xét các nhà chức trách đã tìm thấy 900.000 USD tiền mặt. Ngoài ra, họ còn tìm thấy các hồ sơ cho thấy kế hoạch phạm tội đã mang về cho những y tá này 1,5 triệu USD. Các hành vi này được cho là thực hiện từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022.

“Là y tá, hai người này nên hiểu tầm quan trọng của thẻ tiêm chủng hợp pháp vì tất cả chúng ta cùng làm việc để bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, cảnh sát hạt Suffolk Rodney Harrison cho biết trong một tuyên bố.

{keywords}
Các tiểu bang của Mỹ ghi nhận số ca nhiễm Omicron tăng vọt vào cuối tháng 12/2021, đến nay đang có dấu hiệu giảm mạnh. (Ảnh: Reuters)

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới với trên 75,4 triệu ca, trong đó trên 906.000 ca tử vong. Trong 24 giờ qua Mỹ ghi nhận 1.070 ca tử vong (cao nhất thế giới).

Mới đây, chính phủ Mỹ cho biết, khoảng 60 triệu hộ gia đình ở nước này đã đăng ký nhận bộ xét nghiệm Covid-19 chỉ sau hơn một tuần chính quyền mở trang web cung cấp miễn phí cho người dân. Ngoài ra, hàng chục triệu bộ xét nghiệm cũng đã được giao tới tay các hộ gia đình.

Phó Thư ký báo chí chính của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ cấp miễn phí cho mỗi hộ gia đình Mỹ 4 bộ xét nghiệm Covid-19 thông qua trang web COVIDTests.gov hoặc đường dây điện thoại đi kèm do Nhà Trắng thiết lập. Số lượng đăng ký trên chiếm gần 1/4 tổng số bộ xét nghiệm mà Nhà Trắng sẽ cung cấp cho người dân.

Trước đó, cảnh sát bắt một y tá ở thành phố Palermo, Italy với cáo buộc giả vờ tiêm cho những người bài vắc xin để họ lấy chứng nhận tiêm chủng.

Cảnh sát đã sử dụng camera ngụy trang để ghi hình nữ y tá 58 tuổi đang làm việc tại một trung tâm tiêm chủng ở Palermo, thủ phủ vùng Sicily.

Video được cảnh sát Italy đăng trên Twitter ngày 15/1 cho thấy nữ y tá dường như đã hút một liều vắc xin Covid-19 vào ống tiêm, sau đó bơm hết vắc xin ra khăn giấy trước khi tiêm vào cánh tay của những người bài xích tiêm chủng.

Cảnh sát cho biết liều vắc xin tăng cường của chính nữ y tá này cũng là giả và bắt bà vì tội có hành vi giả mạo và tham nhũng.

Đây không phải lần đầu tiên một y tá bị bắt ở Italy vì giả vờ tiêm vắc xin Covid-19. Hàng chục nhân viên y tế, bao gồm ít nhất ba bác sĩ, đã bị buộc tội hoặc điều tra vì nghi ngờ tiêm vắc xin giả trong những tháng gần đây, với một số người trả tới hơn 450 USD cho dịch vụ này.

Thanh Bình (lược dịch)

Ông Trump đã lấy lại được ‘cảm tình’ của người Mỹ?

Ông Trump đã lấy lại được ‘cảm tình’ của người Mỹ?

The Hill trích dẫn một cuộc khảo sát của Harvard CAPS/Harris cho hay, cựu lãnh đạo Mỹ Donald Trump đang “thống trị” danh sách các ứng cử viên đảng Cộng hòa có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !