Xử lý nước thải - toán khó với doanh nghiệp nhỏ

Vấn đề xử lý chất thải, nước thải từ lâu đã trở thành nan giải đối với cơ sở sản xuất trên địa bàn TP.HCM, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi kinh phí xây dựng không hề nhỏ.

Tính đến cuối năm 2014, trên địa bàn TP.HCM có 464 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, gần 371 cơ sở không phù hợp quy hoạch và 39 cơ sở sản xuất nằm xem kẻ trong khu dân cư gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, rất khó xử lý các cơ sở sản xuất vi phạm khi chưa tách biệt giữa cơ sở không hợp quy hoạch xây dựng và gây ô nhiễm môi trường. Đối với các doanh nghiệp trong khu dân cư khi phát hiện vi phạm về gây ô nhiễm môi trường, biện pháp xử lý là sẽ tiến hành di dời.

Xử lý nước thải - toán khó với doanh nghiệp nhỏ - ảnh 1

Cơ quan chức năng bắt quả tang một doanh nghiệp tại TP.HCM xả chất thải ra môi trường.

Đến cuối tháng 9/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã xử lý được 27 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Tuy nhiên vẫn còn đó hơn chục cơ sở được xác định gây ô nhiễm nghiêm trọng đang đe dọa đến sức khỏe người dân địa phương cơ sở đóng.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã lập danh sách báo cáo, đề xuất phương án xử lý cơ sở vi phạm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, sở đề nghị 7 cơ sở sản xuất gấp rút nâng cấp, xây dựng hệ thống xử lý nước thải và 5 cơ sở phải di dời đi nơi khác.

Trong cuộc họp với các đơn vị có liên quan ngày 2/12, ông Tất Thành Cang – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo cần phải giải quyết dứt điểm tình trạng cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.HCM, nhất là các cơ sở nằm xen kẻ trong khu dân cư. Cần phải làm quyết liệt để bảo vệ sức khỏe của người dân.

Xử lý chất thải, trong đó có nước thải, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang là vấn đề nan giải. Theo ông Phạm Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, đa số các doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ đều nằm trong khu dân cư. Cơ sở sản xuất nhỏ thì thường không có kinh phí để xây dựng một hệ thống xử lý chất thải đúng tiêu chuẩn. Chính vì thế mà các chủ doanh nghiệp lơ là khâu này.

Đại diện một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo tài Quận Bình Tân, TP.HCM cho rằng, ngoài kinh phí xây dựng hệ thống, còn có khó khăn là doanh nghiệp không được tiếp cận hệ thống, công nghệ xử lý chất thải hiện đại. Vì thế nên chuyện cơ sở có làm hệ thống nhưng sau thời gian ngắn đã xuống cấp. Cũng theo vị đại diện này, thường các cơ sở nhỏ áp dụng phương pháp đào hầm lọc nước thải.

Ông Kao Siêu Lực – Giám đốc hãng bánh ABC Bakery cho biết, phương pháp đào hầm các cơ sở sản xuất nhỏ áp dụng hiện nay chưa thật sự hiệu quả và vì kinh phí thấp nên được sử dụng nhiều. Tuy nhiên, nhược điểm của hệ thống này là thời gian sử dụng không lâu.

Tham quan những mô hình xử lý chất thải ở một số nước, ông Kao Siêu Lực thấy tại Sigapore, Hồng Kông hay Nhật Bản, các doanh nghiệp không dùng hệ thống đào hầm mà bằng thết bị lọc thông minh, an toàn cho môi trường. Chất thải hữu cơ còn được lấy ra tái chế lại.

Một trong nhiều thiết bị xử lý nước thải chuyên dùng từ Nhật Bản dành cho các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo quy mô vừa và nhỏ được ông Kao Siêu Lực học hỏi là máy sơ chế nước thải.

Xử lý nước thải - toán khó với doanh nghiệp nhỏ - ảnh 2

Ông Kao Siêu Lực (bìa phải) giới thiệu về thiết bị xử lý nước thải dùng cho các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ.

Ông Kao Siêu Lực cho biết, thiết bị này có công suất xử lý hơn 2m3 nước/giờ.  Ưu điểm của thiết bị xử lý này là gọn nhẹ, dễ dàng vệ sinh và giá thành rất thấp, từ 8 – 10 triệu đồng/thiết bị. Dầu mỡ thải có thể được tái chế làm xà bông. Thiết bị phù hợp cho các cơ sở sàn xuất bánh, bếp ăn tập thể ở các khu công nghiệp hay trong gia đình.

Theo ông Kao Siêu Lực, đây là thiết bị được sản xuất theo mẫu của một đơn vị ở Nhật Bản, trong thời gian tới ông cùng các cộng sự sẽ tiếp tục cải tiến để phù hợp hơn với điều kiện của cơ sở sản xuất trong nước.

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.