Xiaomi là hãng smartphone số 1 tại Nga

Điện thoại Trung Quốc tiếp tục giành thị phần tại Nga, nơi các thương hiệu phương Tây đã rút lui do cuộc chiến tại Ukraine.

Theo tập đoàn bán lẻ M. Video-Eldorado, doanh số smartphone Trung Quốc tăng thêm 42% tính theo số lượng bán ra và chiếm thị phần 70% tại Nga. Hai vị trí dẫn đầu thuộc về Xiaomi và Realme.

Xiaomi vươn lên dẫn đầu thị trường smartphone Nga. (Ảnh: Reuters)

Trong quý đầu năm nay, người tiêu dùng Nga mua hơn 6,5 triệu thiết bị, không chênh lệch nhiều so với một năm trước. Dù vậy, giá mua trung bình giảm 23% xuống khoảng 22.000 ruble (6,33 triệu đồng).

Samsung và Apple, hai thương hiệu lần lượt xếp thứ nhất và thứ ba năm ngoái, trượt xuống vị trí thứ ba và thứ tư trong ba tháng đầu năm. Trong khi đó, Tecno – một hãng Trung Quốc khác – đứng thứ năm và tăng mạnh nhất trong số top 5.

Sau khi Samsung và Apple rút khỏi Nga để phản ứng trước việc Nga tấn công Ukraine, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc tăng cường đẩy mạnh vào thị trường này. Thị phần gộp của hai hãng tại Nga là 57% trong tháng 3/2022 nhưng giảm còn 34% một tháng sau đó, theo hãng nghiên cứu Counterpoint.

Dù vậy, khách hàng vẫn có thể mua iPhone và Galaxy sau khi Moscow hợp pháp hóa hoạt động nhập khẩu song song (parallel import), đồng nghĩa với vận chuyển qua các kênh không chính thức. Các nhà bán lẻ lớn của Nga bao gồm M. Video bắt đầu bán điện thoại Apple và Samsung nhập từ Kazakhstan vào tháng 5/2022.

Nga bị nhiều nước phương Tây trừng phạt và nhiều công ty toàn cầu tẩy chay. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cam kết tiếp tục giao thương với Nga. Năm 2022, thương mại giữa hai nước tăng 34,3% lên mức cao kỷ lục 1,28 nghìn tỷ Nhân dân tệ (189,5 tỷ USD). Dù vậy, doanh nghiệp Trung Quốc cũng bị giám sát ngày một nhiều do kinh doanh tại Nga. Tuần trước, cơ quan chống tham nhũng Ukraine đưa Xiaomi, CEO Lei Jun cùng hơn chục công ty khác vào danh sách “tài trợ chiến tranh”. 

Xiaomi phủ nhận điều này. Công ty khẳng định tuân thủ luật pháp, quy định tại mọi nước mà họ hoạt động và chỉ cung cấp sản phẩm cho mục đích dân sự và thương mại.

Du Lam (Theo SCMP)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !