Xe cứu thương tông xe tải: Bệnh nhân từ yếu nửa người thành liệt hoàn toàn

Trên đường chuyển viện, xe cứu thương đã va chạm mạnh với xe tải khiến bệnh nhân nằm trên xe cứu thương rơi vào tình trạng nguy kịch.
Xe cứu thương tông xe tải: Bệnh nhân từ yếu nửa người thành liệt hoàn toàn - ảnh 1

Bệnh nhân Phượng bị liệt hoàn toàn 2 chân sau vụ va chạm. Ảnh bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Trần Quang Vinh, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lúc 23h55’ ngày 26/6, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Cát Phượng (sinh năm 1962, ngụ Đồng Nai) trong tình trạng sốc chấn thương, chấn thương cột sống, gãy trật đốt sống cổ C5 và C6, vỡ thân đốt sống cổ C2 khiến bệnh nhân bị liệt hoàn toàn 2 chân và yếu rất nhiều ở 2 tay. Mặc dù được hồi sức và dùng thuốc vận mạch nhưng hiện tại, bệnh nhân vẫn trong tình trạng liệt, phải đặt nội khí quản vì thở rất yếu.

Trước đó, bệnh nhân chỉ yếu 1/2 người bên trái nhưng sau tai nạn thì bệnh nhân bị liệt hoàn toàn cả 2 chân, tay trái cũng bị yếu. Đây chính là hậu quả liên quan đến những chấn thương ở vùng đốt sống cổ.

Cùng cấp cứu lúc đó là bệnh nhân Nguyễn Đình Lý (chồng của bệnh nhân Phạm Thị Cát Phượng) với vết thương đùi trái 4 cm, vết thương cẳng chân trái 6 cm, chấn thương đầu. Kết quả một số cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị gãy hở đùi trái, gãy hở cẳng chân trái, chấn thương đầu.

Bác sĩ Nguyễn Như Hậu, trưởng tua trực khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, bệnh nhân được chỉ định mổ cắt lọc vết thương đùi trái, cẳng chân trái, hiện vẫn đang được theo dõi các vết thương, các chỉ số sinh tồn và tình trạng đầu.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Vân, con gái của 2 bệnh nhân trên cho biết, trước đó mẹ của chị bị tai biến, yếu nửa người bên phải, được gia đình chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không thuyên giảm nên gia đình đã đề nghị chuyển bà Phượng lên một bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM tiếp tục điều trị.

Chiều 26/7, gia đình đã chủ động thuê xe của bệnh viện để chuyển bệnh. Đi cùng với mẹ con chị còn có bố của chị, một nữ điều dưỡng của Bệnh viện Thống Nhất và một người bạn thân của bà Phượng.

Theo chị Vân, lái xe cứu thương lúc đó nồng nặc mùi rượu, thái độ rất cáu kỉnh. Ngay sau khi lăn bánh, chiếc xe đã lướt với tốc độ rất nhanh, lạng lách, đánh võng trên đường. Xe cứu thương không hú còi chạy rất nhanh, lái xe còn vừa lái vừa nghe điện thoại, khi vừa qua vòng xoay Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa thì xe cứu thương này đâm mạnh vào đuôi một xe tải đang đỗ bên đường khiến bà Phượng văng từ trên băng ca xuống sàn xe, ông Lý bị kẹt cứng trong cánh cửa xe. Nữ điều dưỡng đi cùng bị đa chấn thương, bạn bà Phượng bị gãy tay trái chấn thương sọ não hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tài xế xe cứu thương bị gãy chân, đa chấn thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, Đồng Nai, chỉ có chị Vân bị trầy xước nhẹ.

An Nhiên

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !