Lo ngại lộ thông tin trẻ bị xâm hại trên mạng, nhiều gia đình 'ngậm bồ hòn làm ngọt'

Công nghệ, thông tin và truyền thông góp phần đưa tội ác ra trước ánh sáng pháp luật nhưng cần phải có giới hạn để thông tin của nạn nhân không bị đào xới, truy tìm trên mạng.

Cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em từ việc quen qua mạng xã hội

Thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng, nhà trường, gia đình đã có nhiều biện pháp quản lý, giáo dục con em và cơ quan Công an tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhưng tình trạng này vẫn còn diễn biến phức tạp.

Xâm hại bé gái quen qua mạng, nam thanh niên bị khởi tố, tạm giam

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa mới ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam một nam thanh niên 23 tuổi về hành vi quan hệ tình dục với bé gái mới 12 tuổi.

Vụ thiếu nữ 15 tuổi có bầu ở Bắc Kạn: Cha mẹ cần dạy con cách tôn trọng cơ thể

Theo luật sư, cha mẹ cần dạy con phải biết tôn trọng cơ thể của chính mình. Khi người khác có ý định xâm hại, hoặc lợi dụng cơ thể con, con cần biết nói “không”, hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ để bảo vệ an toàn cho bản thân.

Thiếu nữ 15 tuổi có bầu, 6 thanh niên bị khởi tố, tạm giam

Gia đình bé gái 15 tuổi cho biết, do N. đi học xa nhà và ở trọ, cuối tuần mới về nhà, gia đình không quản lý được, chỉ đến khi thấy con gái có biểu hiện lạ mới đưa đi khám.

Vụ dâm ô bé gái ở Bắc Giang: Có căn cứ khởi tố vụ án và khởi tố bị can

Luật sư khẳng định, hành vi dâm ô bé gái của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật hình sự đối với người dưới 16 tuổi mà còn vi phạm “Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín” theo Điều 6 Luật Trẻ em 2016 về các hành vi bị nghiêm cấm.

Nghệ An: Bắt bảo vệ nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 mang thai

Đưa con gái đi khám, người mẹ tá hỏa phát hiện con gái đã mang thai 1 tháng, nghi bị bảo vệ trường mầm non xâm hại.

Bảo vệ trường học nghi làm học sinh lớp 6 có bầu: Mức án nào cho ''yêu râu xanh''

“Hành vi xâm hại tình dục trẻ em là hành vi vi phạm nghiêm trọng, đối tượng vi phạm sẽ phải đối diện hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình”.

Tạm giam nghi phạm U70 dâm ô bé trai suốt một năm

Trong hơn 1 năm, người đàn ông 65 tuổi ở Quảng Ngãi đã có hơn 20 lần dụ dỗ, xâm hại tình dục bé trai nhà hàng xóm.

Liên tiếp 2 vụ trẻ em gái bị xâm hại ở Vĩnh Phúc

Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa bắt giữ Tạ Văn Chính sau khi đối tượng này đưa bé gái mới 12 tuổi vào nhà nghỉ để giao cấu.

Khởi tố 'yêu râu xanh' nhiều lần giở trò dâm ô với các em họ

Từng bị xử phạt tội quấy rối tình dục nhưng Đạt vẫn không chừa tật xấu. Sau khi tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè, Đạt lại có hành vi dâm ô đối với em họ mình. 

Khởi tố thầy giáo dạy văn dâm ô 2 nữ sinh ở Hải Dương

Chiều 15/7, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, ở phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Rúng động vụ nữ sinh Hải Dương bị thầy giáo sàm sỡ nhiều lần: Bố mẹ bảo vệ con khỏi nguy cơ xâm hại thế nào?

Một thầy giáo ở Hải Dương bị tố nhiều lần có hành vi sàm sỡ nữ sinh khiến em này gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Vụ việc hiện đang làm nhiều phụ huynh phẫn nộ và lo lắng cho con cái của mình khi tới trường.

Ở chung phòng trọ với cậu ruột, cháu gái 15 tuổi có thai

Võ Văn Định (SN 1990, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu gái ruột 15 tuổi dẫn đến có thai.

Con bị xâm hại, bố mẹ đừng nhắm mắt bỏ qua cho kẻ làm tổn thương con mình

Bên cạnh những bà mẹ vượt qua bao trở ngại, điều tiếng để đấu tranh với kẻ đã xâm hại con mình thì vẫn còn nhiều bậc cha mẹ vì sợ những lời dị nghị, đàm tiếu mà đành nhắm mắt bỏ qua cho kẻ làm tổn thương con mình.

Bảo vệ xâm hại nữ sinh lớp 7 rồi quay clip: Mỗi ngày con đến trường là một ngày...lo

Lo lắng, hoang mang là tâm trạng của nhiều bà mẹ có con gái đang tuổi dậy thì khi trường học không còn là nơi an toàn cho các con.

Làm chuyện người lớn với thiếu nữ, ba cậu cháu bị điều tra

Ngày 12/4, cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ đơn tố cáo một nhóm đối tượng là ba cậu cháu cùng có hành vi giao cấu với một thiếu nữ sinh năm 2004.

Đắk Lắk: Phát hiện bé gái vào viện sinh con, bác sĩ âm thầm đi báo công an

Khi thấy cháu B. còn nhỏ tuổi nhưng đã sinh con, các bác sĩ nghi ngờ và trình báo đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Bé gái ở Cần Thơ bị bạn trai quen qua mạng xâm hại 17 lần

Làm nhau bé gái ở Cần Thơ qua mạng xã hội rồi nhiều lần xâm hại nạn nhân, gã thanh niên đồi bại vừa bị Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ truy tố tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Giám đốc Công an TP HCM nói về cách giúp trẻ tránh bị xâm hại

Việc phòng ngừa, quản lý và chăm sóc trẻ còn nhiều sơ hở, dù luật quy định hành vi bỏ mặc trẻ là nghiêm cấm.

Nguyễn Hữu Linh đề nghị giám đốc thẩm, muốn hủy 2 bản án

Ít giờ sau khi bị tòa phúc thẩm tuyên y án 18 tháng tù về tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi”, Nguyễn Hữu Linh đã viết đơn đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Ông Nguyễn Hữu Linh sẽ bị áp giải thi hành án nếu không tự nguyện

Sau khi đọc mức án, Chủ tọa cho biết ông Linh có thể “tự nguyện chấp hành thi hành án, nếu không sẽ bị cưỡng chế”. Kết thúc phiên tòa, ông Linh lên xe và rời đi chứ không bị bắt giam.

Bác kháng cáo, tuyên Nguyễn Hữu Linh y án 18 tháng tù

Sau buổi sáng xét xử, trưa 6/11 Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên án bị cáo Nguyễn Hữu Linh (nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng).

Chi tiết diễn biến vụ Nguyễn Hữu Linh xâm hại trẻ em

Theo lịch, sáng nay (6/11), Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo kêu oan của Nguyễn Hữu Linh – nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

TP.HCM: 86 trẻ em có thai do bị xâm hại tình dục

Theo báo cáo của UBND TP.HCM về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, giai đoạn 2015-2019, trên địa bàn TP xảy ra 782 trẻ em bị bạo lực, xâm hại; trong tổng số vụ xâm hại trẻ em, có 6 trẻ tử vong, 86 trẻ có thai...

Đang cập nhật dữ liệu !