Xã hội hóa y tế Hà Nội chỉ đạt 10% chỉ tiêu
![]() |
Ảnh minh họa. |
Xã hội hoá các hoạt động y tế chính là khuyến khích sự tham gia của mọi đối tượng vào sự nghiệp y tế. Vai trò của công tác xã hội hóa được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội thì dù đã cố gắng nhưng vẫn không đạt yêu cầu về huy động vốn. Tại Hà Nội công tác xã hội hóa y tế luôn được UBND Thành phố quan tâm tuy nhiên qua 4 năm triển khai công tác này vẫn chậm chạp.
Đã có 13/41 bệnh viện công lập và 6 trung tâm y tế xây dựng và thực hiện 48 đề án liên doanh, liên kết góp vốn để mua sắm trang thiết bị hoặc hoặc cho đối tác đầu tư lắp đặt trang thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh với số tiền là 236,61 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động xã hội hoá đã tạo nguồn lực, trang thiết bị y tế hiện đại nâng cao một bước chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
Tuy nhiên so với yêu cầu đề ra, công tác xã hội hoá y tế của Hà Nội không đạt yêu cầu về huy động vốn. Chỉ tiêu huy động vốn xã hội hoá thực hiện đề án hiện đại hoá trang thiết bị y tế từ 2009-2015 là 1.734 tỷ đồng nhưng đến tháng 6/2014 mới chỉ huy động được 155,949 tỷ đồng, chưa đạt 10% so với chỉ tiêu.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết là do lỗi của cơ quan quản lý trong việc đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, cũng như sự can thiệp của Sở Y tế trong việc đàm phán giữa nhà đầu tư với bệnh viện chưa được sát sao. Một nguyên nhân khác là do các bệnh viện rất khó định giá tài sản, như giá trị sử dụng nhà cửa, đất đai, thương hiệu đơn vị... trong việc góp vốn liên doanh, liên kết, cho nên việc tính giá trị đối ứng vào đề án xã hội hóa chưa được chặt chẽ.
Mặt khác, mặc dù Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan, TP Hà Nội đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, song có không ít bất cập nảy sinh khi triển khai thực hiện. Thí dụ như Thông tư 15/2007 của Bộ Y tế về hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang, thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập, quy định: "Cơ sở vật chất thực hiện xã hội hóa phải không liên quan đến bệnh viện, có nguồn nhân lực riêng". Trên thực tế, không phải đơn vị nào cũng đáp ứng được quy định đó.