Xã hội hóa y tế : Đừng đắp chiếu máy công, lạm dụng xét nghiệm
Xã hội hóa (XHH) y tế là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhằm tận dụng mọi nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều vụ việc lợi dụng chủ trương này “đắp chiếu”máy công, chỉ định người bệnh chụp chiếu, xét nghiệm từ máy móc xã hội hóa quá mức cần thiết, thiếu minh bạch trong góp vốn và “chia chác” lợi nhuận.
Theo đó bệnh nhân là người thiết thòi vì nhiều trường hợp bệnh nhân bức xúc khi phải thực hiện các xét nghiệm nhiều lần, giữa các bệnh viện cũng không công nhận kết quả xét nghiệm của nhau khiến cho tình trạng chồng chéo xét nghiệm diễn ra ở khá nhiều bệnh viện.
Anh Nguyễn Đình Kế (Hoàng Mai, Hà Nội) có người thân ở Vĩnh Phúc bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại BV tỉnh, chụp CT não, bác sĩ nghi bị chấn thương sọ não nên viết giấy chuyển bệnh nhân về bệnh viện lớn ở Hà Nội. Khi vào bệnh viện này, anh Kế đưa cho bác sĩ phim chụp CT não, nhưng vị bác sĩ không thèm liếc qua vẫn nói: “Chụp lại và làm thêm các xét nghiệm khác vì bệnh viện không chấp nhận các kết quả chiếu chụp ở chỗ khác.
Mấy tiếng đồng hồ rồi, biết đâu chảy máu thêm mấy chỗ nữa, không chụp lại làm sao phát hiện. Nếu không muốn chụp lại thì đưa bệnh nhân đi chỗ khác”. Anh Kế phải đóng hơn 2 triệu đồng để người nhà mình chụp lại CT và sớm được mổ. Tấm phim chụp CT với giá hơn 2 triệu đồng, cùng các kết quả xét nghiệm tại bệnh viện tỉnh không sử dụng được trong khi đó chi phí cũng tương tự. Điều anh Kế bức xúc là kết quả xét nghiệm, chiếu chụp chẳng có gì khác nhau.
Hiện nay, nguyên nhân dẫn đến lạm dụng xét nghiệm là do một phần hạn chế của công tác xã hội hóa bệnh viện. Theo các chuyên gia, xã hội hóa bệnh viện các bác sĩ chỉ định chiếu chụp nhiều hơn ở các máy móc được xã hội hóa để tăng thêm thu nhập. Trong khi đó, máy công lập được nhà nước đầu tư đôi khi không được sử dụng hết công suất.
Theo chủ trương xã hội hoá các hoạt động y tế vừa góp phần giảm gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước vừa đảm bảo sự công bằng vốn có và gia tăng động lực hiệu quả các hoạt động y tế là rất lớn. Còn về phía phát triển tự phát cũng có thể đạt được hiệu quả rất cao của các hoạt động y tế nhưng ít có được sự công bằng mà muốn điều hoà được mục tiêu công bằng và mục tiêu hiệu quả sẽ gây áp lực lớn, bị động cho Ngân sách Nhà nước do những hậu quả ngoài ý muốn.
“Vậy làm thế nào để hạn chế tiêu cực nảy sinh trong quá trình thực hiện chủ trương XHH?”. Trả lời câu hỏi “nóng” này, ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc bệnh viện Việt - Đức, khẳng định: “Vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. Nếu người đứng đầu thực hiện đúng chủ trương, chú trọng kiểm tra, giám sát thì khó mà xảy ra tình trạng lạm dụng máy móc xã hội hóa. Như tại BV Việt - Đức, cán bộ còn thường xuyên phải giải thích cho bệnh nhân rằng: Bệnh của anh/chị chưa tới mức phải chụp PET/CT”.
Còn việc máy công – máy tư theo ông Quyết vì máy công khi sửa chữa, hỏng hóc phải làm báo cáo và các thủ tục lâu, rườm ra nên đôi khi để nhanh chóng cho bệnh nhân nên sử dụng máy xã hội hóa nhưng không phải vì thế mà lạm dụng chiếu chụp, xét nghiệm.
Để hạn chế lạm dụng trang thiết bị XHH, ông Quyết đưa ra kinh nghiệm quản lý của mình “Giải pháp quan trọng nhất là sử dụng đồng vốn một cách minh bạch, chính xác. Tại bệnh viện Việt - Đức, nếu thực hiện XHH từ nguồn vốn của công nhân viên chức thì luôn tuân thủ một nguyên tắc, đó là mỗi người, dù cán bộ hay nhân viên cũng chỉ được đóng góp 1 suất. Nếu nguồn vốn XHH huy động từ doanh nghiệp tư nhân thì không có chuyện người đứng sau số tiền góp vốn đó là một cán bộ bệnh viện. Bên cạnh đó, việc đấu thầu mua máy móc được thực hiện công khai…
P.V
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.