Xã hội hóa giúp người bệnh không còn phải chờ để được xếp lịch mổ

Bệnh nhân không cần vượt tuyến, không phải chờ đợi lâu nếu có nhu cầu được các giáo sư bác sĩ chuyên gia đầu ngành chữa trị sẽ được bệnh viện mời về phục vụ tại giường…

Đó là những điều bệnh nhân được thụ hưởng sau quá trình xã hội hóa tại bệnh viện Hòe Nhai (Hà Nội).

Xã hội hóa giúp người bệnh không còn phải chờ để được xếp lịch mổ - ảnh 1

Nhiều kỹ thuật cao được thực hiện ngay tại bệnh viện Hòe Nhai mà bệnh nhân không cần chuyển tuyến

Việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân và của cả cộng đồng. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế, mà còn là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, của các đoàn thể quần chúng và tổ chức xã hội. Vì vậy, thực hiện xã hội hoá công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân là cần thiết và phù hợp với xu thế của thời đại.

Thực hiện chủ trương này của Chính phủ, nhiều bệnh viện công lập của Hà Nội đã tích cực, chủ động kêu gọi các nhà đầu tư cùng chung tay góp phần nâng cao năng lực về thiết bị kỹ thuật, chuyên môn và ý thức, trách nhiệm phục vụ người bệnh, nhiều mô hình mới đã ra đời dựa trên sự sáng tạo phát huy nội lực...

Theo đó, so với nhiều bệnh viện công lập, Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai có điểm suất phát thấp và quy mô nhỏ. Tuy nhiên, ngay sau khi chuyển đổi cơ chế hoạt động từ bệnh viện bán công sang công lập, bệnh viện đã nhanh chóng ổn định. TS Trần Tử Bình, Giám đốc Bệnh viên Hoè Nhai cho biết, đến nay, trung bình viện đã phục vụ khám chữa bệnh cho trên 54.000 lượt bệnh nhân trong một năm.

Điều đáng ghi nhận tại bênh này là, bệnh viện đã tự đảm bảo được 100% kinh phí hoạt động thường xuyên trong suốt 5 năm qua. Đến nay, bệnh viện đã triển khai có hiệu quả 11 đề án xã hội hoá trang thiết bị y tế với tổng giá trị liên kết lên tới trên 17 tỷ đồng và hơn 367.000 USD.

Với sự đầu tư về trang thiết bị, máy móc hiện đại,nhân lực có tay nghề cao, bệnh viện đã thu hút lượng lớn bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại đây. Nhiều kỹ thuật đòi hỏi trình độ bác sĩ giỏi cũng đã được thực hiện tại viện. Bệnh nhân hoàn toàn yên tâm mà không có nhu cầu chuyển tuyến.

Thậm chí có trường hợp chỉ  bị trào ngược dạ dày, nhất quyết đòi chuyển tuyến. Đích thân giám đốc bệnh viện đã thuyết phục và đảm bảo với người bệnh sẽ mời chuyên gia đầu ngành ở Việt Đức sang cùng với kíp mổ của bệnh viện thực hiện. Sau nhiều lần thuyết phục, bệnh nhân này đã đồng ý ở lại viện. Ca mổ thành công ngoài mong đợi.

Tại một diễn đàn dành cho các bà mẹ, Bệnh viện Hòe Nhai được nhiều mẹ đánh giá cao về dịch vụ tốt, sạch sẽ và yên tĩnh. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai (Hoàng Quốc Việt) cho biết thêm: Bệnh viện Hòe Nhai hay mời các bác sĩ giỏi ở các bệnh viện khác đến khám chữa bệnh. Lần trước bố của chị mổ trong bệnh viện Hòe Nhai cũng nhờ bác sĩ bên Việt Đức đến làm. 

Trước đó, gia đình cũng đã định đưa ông sang Việt Đức nhưng phải xếp lịch sau… 2 tháng mới đến lượt mổ vì thế gia đình quyết định ở lại Hòe Nhai. Chúng tôi khá hài lòng với thái độ và tinh thần làm việc của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện này. Chưa kể là chất lượng dịch vụ khá tốt.

Để đạt được những thành công này, ông Bình cho rằng, từ khi nhận nhiệm vụ là người đứng mũi chịu sào, ông đã cùng BGĐ bệnh viện bàn bạc và xác định việc đầu tiên cần phải thực hiện bằng được đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sỹ có trình độ chuyên môn cao và tấm lòng với người bệnh. Tiếp theo là việc thực hiện dân chủ, phát huy sức mạnh của các tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm tạo ra sự đồng thuận cao để thực thi nhiệm vụ.

“Chúng tôi từ tay trắng mà đi lên nên phải biết xác định lấy uy tín và chất lượng làm đầu, vừa làm vừa học hỏi. Muốn xã hội hoá thành công phải thực hiện công khai, minh bạch. Phải lấy chất lượng dịch vụ làm cơ sở để xây dựng uy tín cho bệnh viện”, TS Bình nói.

PV

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !