Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tờ Lancet, một nhóm bác sĩ quốc tế đã phát hiện ra rằng 1,34 tỷ người trên thế giới thường xuyên uống rượu ở mức nguy hiểm. Hầu hết họ là những người trẻ từ 15-39 tuổi.
WHO đã xếp loại thực phẩm này vào nhóm 1, nghĩa là đã có đầy đủ bằng chứng về việc có khả năng gây ung thư cho con người.
Kênh truyền hình BFM TV đưa tin, người phụ trách các bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Paris, Eric Com cho biết, nếu những người trẻ tuổi thấy khó khăn trong việc đeo khẩu trang, thì hãy để cho họ mắc Covid-19.
ABC News đưa tin, tại Hoa Kỳ số người trẻ tuổi mắc Covid-19 đang gia tăng. Ở Florida ghi nhận phần lớn số ca mắc Covid-19 mới đều là người dưới 21 tuổi.
The Sun đưa tin, một cư dân người pháp có tên Donna Pore trở về nhà sau khi cách ly 3 tháng do Covid-19, đã hoảng sợ vì “khoai tây đột biến” mọc khắp nhà.
Số trường hợp mắc Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới ít nhất 23 triệu người, cao gấp 10 lần số so với báo cáo chính thức.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 21/6, thế giới có hơn 183 nghìn ca mắc Covid-19 trong 24h qua, đây là ca mắc mới đạt kỷ lục theo thống kê của cơ quan này.
Forbes trích báo cáo mới của Quỹ đầu tư mạo hiểm Deep Knowledge Ventures cho hay, quốc gia được bảo vệ an toàn nhất trong đại dịch Covid-19 là Thụy Sĩ và quốc gia nguy hiểm nhất là Nam Sudan.
RIA đưa tin, mới đây các chuyên gia đến từ Đại học Minnesota (Mỹ) đã đưa ra đánh giá về đại dịch Covid-19. Đến nay, 214 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.
Hãng tin RIA trích dẫn các thông tin được đưa ra bởi các nhà khoa học từ Đại học Central Lancashire của Anh cho hay, đại dịch Covid-19 có thể làm suy yếu dịch cúm theo mùa do cách ly và các biện pháp phòng ngừa khác.
Tin vui đối với ngành Khoa học và Công nghệ cũng như Y tế của Việt Nam là Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công nhận bộ kit xét nghiệm Covid - 19 của Việt Nam. Bộ kit có độ nhạy, độ đặc hiệu 100%, độ chính xác 100%
RIA đưa tin, Thủ tướng Canada Justine Trudeau mới đây cho biết nước này sẽ tăng cường tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và muốn tìm hiểu về nguồn gốc của virus corona.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đồng thời công khai bày tỏ sự không hài lòng với Trung Quốc về cách ứng phó với dịch Covid-19.
Việc Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố cắt tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khiến dư luận sửng sốt. Nhiều ý kiến cảnh báo, đây là quyết định 'lợi bất cập hại' giữa lúc đại dịch Covid-19 càn quét toàn cầu.
Năm 2020 cộng đồng thế giới đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái năm 1929, Giám đốc điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định.
RIA đưa tin, theo thông báo của Liên minh châu Âu (EU) hôm 8/4, nhằm chống lại sự lây lan của dịch Covid-19 bên ngoài lãnh thổ châu Âu, các nước EU sẽ quyết định chi hơn 20 tỉ euro để hỗ trợ các nước gặp khó khăn.