Vụ trẻ tử vong sau tiêm vắc-xin: Khó xác minh nếu không mổ tử thi

Về nguyên nhân dẫn đến tử vong, ông Lào cho biết rất khó để xác định có phải do vắc-xin không nếu gia đình không cho cơ quan chức năng mổ tử thi để khám nghiệm.

Trên đây là ý kiến của ông Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk khi trả lời PV vào chiều ngày 19/9 về việc một trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc-xin.

Vụ trẻ tử vong sau tiêm vắc-xin: Khó xác minh nếu không mổ tử thi - ảnh 1

ông Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk

Theo kết quả xác minh của Sở y tế, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk, ngày 10/9, cháu Tâm (2 tháng tuổi) được gia đình đưa đến trạm y tế tiêm vắc xin “5 trong 1” phòng bệnh bại liệt và uống OPV – phòng bệnh sởi. Trước đó, sau sinh cháu bé đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng viêm gan B và lao. Mũi tiêm “5 trong 1”, cháu bé được tiêm đúng lịch, tiêm cùng đợt, cùng lô thuốc còn có 92 cháu khác.

Sau khi có thông tin cháu bé tử vong nghi do vắc xin, Sở Y tế, Trung tâm y tế tỉnh đã cử các đoàn cán bộ đi điều tra ngẫu nhiên 37/92 cháu được tiêm chủng cùng ngày và ghi nhận có 25 cháu bị phản ứng sốt nhẹ và biểu hiện này là bình thường sau tiêm vắc xin.

Cũng theo ông Lào, về thông tin, sau khi cháu bé nguy kịch được gia đình đưa tới trạm để cấp cứu nhưng bị cán bộ trạm từ chối cấp cứu và yêu cầu chuyển lên tuyến trên khiến cháu bé tử vong rất khó để xác minh.

Riêng về thông tin, cán bộ thôn yêu cầu gia đình viết cam kết cháu bé tử vong không phải do vắc-xin và không được kiện cáo sau này, lãnh đạo trung tâm không đủ thẩm quyền để làm việc này. Còn về nguyên nhân dẫn đến tử vong, ông Lào cho biết rất khó để xác định có phải do vắc-xin không nếu gia đình không cho cơ quan chức năng mổ tử thi để khám nghiệm.

Vụ trẻ tử vong sau tiêm vắc-xin: Khó xác minh nếu không mổ tử thi - ảnh 2

Di ảnh cháu Tâm

Liên quan đến ông Trạm trưởng trạm y tế xã Ea Hiao, ông Lào cho biết:

“Việc trạm trưởng trạm y tế xã Ea Hiao không báo cáo vụ việc cháu bé 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm chủng lên cấp trên là làm trái quy định của ngành y tế. Sở đang thành lập các đoàn xác minh, tìm nguyên nhân tử vong và sẽ kiểm điểm trách nhiệm, xem xét mức độ vi phạm để có hình thức kỷ luật đối với trạm trưởng này”.

Theo ông Lào, vụ việc nghiêm trọng như vậy mà lãnh đạo trạm y tế xã không báo cáo lên huyện, tỉnh. Lãnh đạo sở biết thông tin qua dư luận mới cử cán bộ đi xác minh. Bởi về nguyên tắc tiêm chủng, sau tiêm 24 tiếng, cán bộ y tế cơ sở phải có thống kê báo cáo lên ngành y tế cấp trên để theo dõi, giám sát.

Nếu có phản ứng (dù vì bất cứ nguyên nhân gì) cán bộ y tế cơ sở phải báo cáo ngay để có chỉ đạo xử lý. Cán bộ trạm y tế xã không báo cáo sự việc đã vi phạm nghiêm trọng quy định của ngành”.

Như Infonet đã đưa tin: khoảng 9 giờ ngày 10/9 cháu Tâm được đưa đến Trạm y tế xã Ea Hiao tiêm vắc xin “5 trong 1” theo kế hoạch tiêm chủng. Sau khi tiêm khoảng 30 phút, cháu Tâm được đưa về nhà, đến khoảng 12 giờ cùng ngày cháu lên cơn sốt. Sau đó, gia đình đã mua 3 gói hạ sốt Euquimol về cho cháu Tâm uống. 

Trong các ngày 11 và 12/9, cháu Tâm có hạ sốt, nhưng vẫn quấy khóc và ngủ hay giật mình. Đến khoảng 20 giờ ngày 13/9, qua kiểm tra, gia đình phát hiện cháu Tâm tiểu ra máu, mặt bị tím tái, gia đình đưa cháu lên Trạm y tế để cấp cứu và đã tử vong ngay sau đó.


Ý Nguyên

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !