Vụ số nhà 146 Quán Thánh ngập nước: Quận muốn gỡ mà dân không ưng!
Từ cuối tháng 7/2013 trở về trước, tại biển số nhà 146 Quán Thánh chưa diễn ra tình trạng ùn ứ nước thải như hiện nay. Theo phản ánh của người dân thì khu này có một đường cống thoát nước thải chung (xây dựng từ thời Pháp thuộc) ở cuối khu, chảy qua nhà ông Lê Ngọc Đăng (khi đó là chủ hộ và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ).
Năm 2008, ông Đăng chuyển nhượng lại cho ông Trần Hữu Ánh và khi ông Ánh tiến hành xây dựng lại nhà thì đã được các hộ dân chấp thuận cho ông thay thế đường ống thoát nước chung hiện trạng xây gạch đi dưới nền nhà của gia đình mình bằng đường ống nhựa D200mm để duy trì thoát nước bình thường cho các hộ dân bên trong biển số nhà. Năm 2009 ông Ánh chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Bích Nhâm và đến tháng 11/2010, bà Nhâm tiếp tục chuyển nhượng lại căn nhà cho ông Nguyễn Xuân Minh.
Tại thời điểm đó, việc tiêu thoát nước thải của cả khu vẫn diễn ra bình thường, tình trạng ùn ứ chỉ xảy ra vào cuối tháng 7/2013.
![]() |
Phần sân chung của 12 hộ dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh bị ngập nước 15 tháng nay |
Ngay khi xảy ra sự việc, các hộ dân đã báo cáo lên UBND phường Quán Thánh đồng thời chủ động tìm và xử lý, bước đầu xác định đường thoát nước qua 3 hộ dân bị tắc. Ngày 14/8/2013, UBND phường đã tổ chức họp cùng với đại diện tổ dân phố, cảnh sát khu vực, gia đình ông Nguyễn Xuân Minh và các hộ dân liên quan để giải quyết.
Tại cuộc họp, các hộ dân muốn kiểm tra phần nền móng nhà ông Minh. Song, phía gia đình ông Minh luôn khẳng định dưới nền nhà của gia đình ông không có cống thoát nước chung, gia đình ông không làm tắc cống và căn nhà ông đang sử dụng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lệ, đồng thời ông cũng nêu rõ quan điểm không phối hợp, không đồng ý cho cơ quan chức năng kiểm tra phần nền, móng của nhà mình. Kết thúc cuộc họp, ông Minh không ký vào biên bản.
Nhằm giải quyết tạm thời tình trạng ùn ứ, ngày 23/8/2013, UBND phường đã hợp đồng với Xí nghiệp Thoát nước số 1 tiến hành bơm, hút nước thải tránh tình trạng ô nhiễm môi trường tại số nhà 146 Quán Thánh. Tuy nhiên, chỉ được 3 ngày, tình trạng ngập úng lại tiếp tục tái diễn. Thời gian sau đó, UBND phường đã thực hiện thêm một số biện pháp nhưng cũng không hiểu quả.
Ngày 4/11/2013, một đoàn công tác đến số nhà 146 Quán Thánh để khảo sát làm đường cống mới theo chỉ đạo của UBND quận Ba Đình. Nhưng chính các hộ dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp tại đây lại cản trở không cho đoàn khảo sát làm việc với lý do cống tắc phải được giải quyết.
![]() |
Cửa sau của gia đình ông Minh vẫn thuộc sân chung nhưng từ lâu đã không được sử dụng |
Còn về phía gia đình ông Minh, sau nhiều cuộc họp vắng mặt và mang giấy mời trả lại chính quyền địa phương, gia đình ông đã cùng một số đối tượng gây sức ép, cản trở kế hoạch đào vỉa hè trước cửa nhà số 5 Đặng Dung (nhà ông Minh mở 1 cửa ra phía đường Đặng Dung) để tìm nguyên nhân gây tắc (mặc dù phần vỉa hè không ảnh hưởng tới phần đất của gia đình ông Minh). Căng thẳng hơn khi chiều ngày 24/12/2013, ông Minh đã cùng 11 đối tượng thương binh đến trụ sở UBND phường Quán Thánh thách thức, hăm dọa tự sát thương nếu UBND phường tiến hành đào hè phố Đặng Dung.
Trao đổi với phóng viên Infonet, ông Bùi Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh cho biết: “UBND phường đang thiếu căn cứ pháp lý để xử lý hiện trạng trên tại biển số nhà 146 Quán Thánh, đặc biệt công tác khắc phục hậu quả lại đang gặp phải sự phản đối từ chính những hộ dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng ùn ứ nước thải. Tới đây, UBND quận Ba Đình sẽ có cuộc họp mời các bên liên quan đến dự và tìm hướng giải quyết, nếu tiếp tục không nhận được sự hợp tác của chính những hộ dân và gia đình ông Minh thì thực trạng hiện nay tại biến số nhà 146 Quán Thánh sẽ khó được giải quyết!”.