Vụ chìm phà Sewol: Dân bực vì Tổng thống Park 'né' xin lỗi

Sau quyết định để Thủ tướng từ chức, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang đối mặt với câu hỏi liệu rằng đâu là thời điểm thích hợp để bà công khai nói lời xin lỗi sau vụ chìm phà Sewol.

Theo hãng tin Yonhap, phần lớn người dân Hàn Quốc cho rằng bà Park không thể chỉ dễ dàng chấp thuận việc Thủ tướng Chung Hong-won xin từ chức. Theo dư luận, đích thân bà phải nói lời xin lỗi về việc chính quyền nước này gây thất vọng trong quá trình xử lý vụ chìm phà Sewol khiến 300 người chết và mất tích mà phần lớn nạn nhân là các học sinh trung học.

Hôm 27/4, ông Chung đã đề nghị xin từ chức và nhận trách nhiệm cũng như xin lỗi về "loạt sai sót" liên quan tới vụ chìm phà Sewol từ khâu triển khai các biện pháp phòng ngừa thảm họa cho tới những phản ứng ban đầu và hoạt động tìm kiếm cứu nạn.  

Vụ chìm phà Sewol: Dân bực vì Tổng thống Park 'né' xin lỗi - ảnh 1

Hiện hơn 100 người vẫn bị mất tích trong vụ chìm phà Sewol

Tổng thống Park đã chấp thuận đơn xin từ chức của ông Chung. Tuy nhiên, bà Park cho biết bà sẽ giữ ông Chung ở lại chính quyền cho tới khi giải quyết xong thảm họa chìm phà Sewol. Quyết định của Tổng thống Park đã khiến nhiều người chỉ trích cho rằng thực tế, bà đang cố tình tránh đưa ra lời xin lỗi bằng cách quy trách nhiệm cho Thủ tướng Chung. 

Liên minh Chính trị mới vì Dân chủ đối lập đã yêu cầu bà Park đưa ra lời xin lỗi. Thậm chí, lãnh đạo liên minh Ahn Cheol-soo còn cáo buộc quyết định để ông Chung từ chức của bà Park là "cực kỳ vô trách nhiệm" và "né tránh trách nhiệm một cách hèn nhát".

Ngay cả một số thành viên trong Đảng Saenuri cầm quyền cũng cho rằng bà Park nên nói lời xin lỗi.

"Tôi hy vọng Tổng thống sẽ đưa ra lời xin lỗi vào thời điểm thích hợp", hạ nghị sỹ Kim Young-woo phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh phát thanh vào hôm nay (28/4).

Hồi tuần trước, bà Park đã quy hành động bỏ lại hàng trăm hàng khách cùng chiếc phà chìm của thuyền trưởng phà Sewol với tội sát nhân. Bà còn cam kết điều tra mọi sai phạm liên quan đến hoạt động điều hành chiếc phà này. Ngoài ra, những người liên quan sẽ đối mặt với các tội danh "dân sự và hình sự" cho dù họ đang nắm chức vụ gì. Tuy nhiên, bà Park đã không xin lỗi về cách chính quyền của bà xử lý tai nạn chìm phà trên.  

Nếu bà Park quyết định đưa ra lời xin lỗi, thời điểm thích hợp nhất là vào ngày mai (29/4) khi bà chủ trì cuộc họp Nội các và thường có các phát biểu trong phiên khai mạc.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ chìm phà, bà Park nên đưa ra thông cáo xin lỗi riêng hoặc tổ chức họp báo để xin lỗi cũng như tuyên bố những biện pháp mà chính quyền của bà sẽ làm để cải thiện hệ thống phản ứng thảm họa quốc gia nhằm ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc tương tự có thể xảy ra.

"Lý do để chính quyền tồn tại là để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, việc Tổng thống xin lỗi người dân là hết sức bình thường nếu không thể thực hiện nhiệm vụ này", ông Kim Hyng-joon, Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Myongji Seoul cho biết.

Tuy nhiên, ông Lee Chang-won, Giáo sư tại Đại học Hansung Seoul cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để Tổng thống đưa ra lời xin lỗi bởi nỗ lực tìm kiếm hơn 100 người mất tích vẫn đang được triển khai. "Hành động mang tính chất chính trị như vậy có thể để sau", ông Lee nói.
MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !