Vụ chìm phà Hàn Quốc, trách nhiệm sẽ còn đi tới đâu?

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong Won tuyên bố từ chức sau khi chính phủ bị chỉ trích nặng nề vì đã không xử lý đúng đắn vụ chìm phà khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tuy nhiên, người dân Hàn Quốc vẫn cảm thấy rất tức giận.

Theo hãng tin Bloomberg, phát biểu trong buổi thông báo sẽ từ chức, ông Chung đã thẳng thắn nhận lỗi: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Tôi xin lỗi cả nước vì chính phủ đã không ngăn được thảm họa chìm phà và đã xử lý vụ tai nạn không đúng cách".

Vụ chìm phà Hàn Quốc, trách nhiệm sẽ còn đi tới đâu? - ảnh 1

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong Won cúi đầu nhận lỗi với người dân.

Trước đó, ông Chung đã bị người nhà các nạn nhân ném chai và la hét khi ông đến thăm họ sau vài giờ phà bị chìm. 

Với một đất nước mà trách nhiệm đặt trên vai các nhà chức trách rất cao như Hàn Quốc, thì vụ chìm phà này còn ảnh hưởng đến cả vị trí của Tổng thống Park Geun Hye. Theo công ty thăm dò dư luận Realmeter Hàn Quốc, tỷ lệ ủng hộ bà Park, tính đến ngày 25/4, chỉ còn 57%, giảm rất nhiều so với trước đó một tuần là 71%.

Trong tuần vừa qua đã có rất nhiều bài xã luận phản ánh sự tức giận của công chúng đối với chính phủ. Báo Dong-a Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc và được coi là tờ báo ủng hộ tổng thống đặt câu hỏi: “Liệu Tổng thống Park rốt cuộc có hiểu được cơn thịnh nộ của những người nói ‘chúng tôi không thể tin tưởng các quan chức’ hay không?"

Vụ chìm phà chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc bầu cử thành phố, tỉnh, bao gồm cả thủ đô Seoul trong tháng Sáu tới. Theo điều tra mới nhất được tiến hành từ ngày 14 đến ngày 18/4,  cho thấy đảng cầm quyền New Frontier của bà Park đạt tới 53,4 % sự ủng hộ, trong khi đảng đối lập chính chỉ có 26,9%.

Tổng thống Park Geun Hye đến thăm gia đình các nạn nhân trong vụ chìm phà.
Vụ chìm phà Hàn Quốc, trách nhiệm sẽ còn đi tới đâu? - ảnh 2

Tuy nhiên, theo Shin Yul , một giáo sư khoa học chính trị và ngoại giao tại Đại học Myongji ở Seoul, vụ chìm phà sẽ không có ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử sắp tới vì các cử tri giận dữ với việc xử lý tai nạn của chính phủ, nhưng không phân biệt các đảng phái chính trị hay các cơ quan.

Làm dịu bớt nỗi đau

Ông Shin cho rằng việc ông Chung từ chức có thể sẽ làm dịu bớt nỗi đau và sự tức giận của công chúng, vì vậy ông Chung đã đúng khi bày tỏ ý định từ chức trong tuần này. Nhưng có lẽ ông ấy nên nói thêm rằng ông ấy sẽ từ chức sau khi vụ việc được giải quyết xong. Seo Bok Kyung, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính trị Sogang tại Seoul cũng có cùng quan điểm trên khi cho rằng, ông Chung nên chờ đợi và hoàn thành xong nhiệm vụ trước khi xin từ chức. Ông nói "Hơn 100 người mất tích và vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Trong khi đó, Ahn Cheol Soo, đồng lãnh đạo của phe đối lập chính Liên Minh Chính trị mới vì Dân chủ cho rằng, quyết định trên của ông Chung là " vô trách nhiệm" và rằng Tổng thống phải xin lỗi về sai lầm của mình trước khi yêu cầu các quan chức khác từ chức để nhận trách nhiệm.

Choi Chang Ryul, một nhà bình luận chính trị thuộc Đại học Yong In cho biết: “Điều quan trọng đối với Tổng thống Park bây giờ là cách bà xử lý sự cố này sau khi ông Chung từ chức. Nếu chính phủ làm tốt và tổng thống cho thấy sự chân thành sau khi ông Chung từ chức thì sẽ có thể có tác động tích cực”. Ông cảnh báo chính phủ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nếu không làm được như vậy.

Tất cả 15 thành viên thủy thủ đoàn có liên quan đến việc điều khiển phà Sewol đều đã bị bắt giữ.

Hôm nay (27/4), các công tố viên Hàn Quốc đã lục soát văn phòng của các lực lượng kiểm soát giao thông đường biển quốc gia, trong khuôn khổ một cuộc điều tra mở rộng nhằm vào thảm họa chìm phà.

Trước đó, ông Kang Min-kyu, người dẫn đầu đoàn 325 học sinh, đồng thời là hiệu phó Trường Trung học Danwon, trong chuyến tham quan đảo Jeju đã tự tử vì cảm thấy rất tội lỗi khi được sống trong khi hơn 200 học sinh mất tích.

Các thợ lặn vẫn đang tiếp tục quá trình tìm kiếm các nạn nhân. Số người chết chính thức hiện nay đã là 187 người và con số này có khả năng sẽ tăng lên 302 người, vì những người còn lại có rất ít khả năng sống sót.

Phạm Khánh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !