Vợ “bầu” Kiên xin hứa trả lời luật sư vào chiều nay
Bà Đặng Ngọc lan - vợ "bầu" Kiên (Ảnh: XH) |
Sáng nay 26/5, TAND TP. Hà Nội tiếp tục ngày xét xử thứ 6, vụ “đại án” tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Á Châu – ACB đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm.
8h30’, các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án, “bầu” Kiên vẫn mặc chiếc áo màu xanh kẻ sọc trắng như tại phiên xử cuối tuần trước.
8h40’, HĐXX bắt đầu làm việc.
Luật sư hỏi đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh về việc cấp giấy phép kinh doanh theo Điều 13 Luật doanh nghiệp và cho rằng việc góp vốn mua cổ phần là quyền của doanh nghiệp.
Luật sư đại diện Ngân hàng Nhà nước cho hay, theo Luật tổ chức tín dụng thì việc góp vốn mua cổ phần phải đăng ký kinh doanh.
Đại diện Tổng cục thuế nêu quan điểm, hợp đồng ủy thác bất hợp pháp thì toàn bộ thu nhập sẽ bị thu hồi.
Ông Nguyễn Quang Hưng, giám định viên cho biết, nếu các hoạt động kinh doanh khác mà chưa tính thuế thì tiếp tục cộng lại để tiếp tục tính thuế thu nhập. Trong trường hợp hợp đồng ủy thác giữa Cty B&B và ngân hàng ACB, về nguyên tắc cơ quan thuế chỉ xác minh. "Các nội dung loại trừ ảnh hưởng đến kết quả giám định, tôi xin chịu trách nhiệm về những gì đã cung cấp cho cơ quan điều tra".
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên - "bầu" Kiên |
Luật sư bào chữa cho Phạm Trung Cang hỏi đại diện Vietbank về mua trái phiếu của ACBS và ACBI là gì, đại diện Vietbank trình bày như sau:
"Việc mua trái phiếu xuất phát từ nhu cầu kinh doanh. Căn cứ mua theo quy định của pháp luật, đầu tư cổ phiếu của ngân hàng, Vietbank đánh giá được khả năng thu hồi từ các công ty này. Việc đầu tư không có ảnh hưởng của bất cứ tổ chức cá nhân nào. Riêng "bầu" Kiên làm chủ tịch ở các công ty này chỉ là một yếu tố để xem xét trong việc mua cổ phiếu. Việc bảo đảm thanh toán vào thời điểm đó đánh giá uy tín của ACBS. Hiện nay, việc bảo đảm thanh toán của ACBS đã được các cơ quan hai bên thỏa thuận các khoản trái phiếu của hai công ty này được đảm bảo.
Nếu không nhận được vốn ngân hàng ACB, Vietbank vẫn mua được bằng các nguồn vốn hợp pháp khác. Các biên nợ trái phiếu với ACBS đã tất toán, thu nợ tốt có lãi, còn ACBI, ACI đang hoạt động bình thường, việc thu hồi nợ là khả thi. Ngày 15/5 vừa qua ACI Hà Nội đã thanh toán hơn 100 tỷ cho Vietbank.
Việc Vietbank và ACB hiện ngân hàng còn dư nợ gần 1.200 tỷ đồng nhưng chưa đến thời hạn thanh toán. Việc gia hạn thanh toán trái phiếu là bình thường. Theo nhận định thời điểm đó, hai công ty chưa có khả năng thanh toán nên thỏa thuận gia hạn đến nay chưa có cơ quan nào xác định việc này là trái pháp luật. Vietbank đang hoạt động tốt nên chúng tôi sẵn sàng trả nếu ngân hàng ACB đòi".
Đại diện ngân hàng ACB cho rằng ngân hàng không bị thiệt hại gì đối với việc hợp tác với ACBS. Đến nay ngân hàng ACB không có yêu cầu gì về thiệt hại đối với ông Nguyễn Đức Kiên và các thành viên HĐQT.
Đại diện Ngân hàng nhà nước khẳng định, chức năng thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước được quy định theo quy định của pháp luật.
Khi luật sư hỏi bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên) liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh của Cty B&B, để làm rõ có hay không việc trốn thuế như cáo trạng đã nêu, bà Lan cho biết: "Trong thời gian đó tôi nghỉ sinh nên không nắm được. Tôi đã ủy quyền cho anh Sơn, nếu HĐXX không chấp nhận ủy quyền của tôi thì tôi xin phép trả lời câu hỏi vào buổi chiều nay".
Trước đó, tại phiên xử ngày 22/5, liên quan hành vi trốn thuế, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn bà Đặng Ngọc Lan, Tổng giám đốc Cty B&B. Bà Đặng Ngọc Lan cho rằng: "Việc làm Tổng Giám đốc Cty B&B là do chồng tôi bảo, mọi hoạt động kinh doanh tôi không nắm được mà do chồng tôi nắm và quyết định".
Bà Lan cũng không biết ai soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính ngày 25/12/2008 với ngân hàng ACB với nội dung ủy thác cho ACBI thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính thông qua kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.