Những lo lắng về dịch bệnh Covid-19 dường như không ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 17/2/2021
VN-Index tăng điểm tuần thứ tư liên tiếp sau khi kết thúc tuần giao dịch (5-9/10) ở mức 924 điểm, tăng 14,09 điểm (1,55%).
Trước diễn biến mới của dịch bệnh, thị trường chứng khoán đã trải qua một phiên giao dịch đầu tuần trong sự tháo lui của các nhà đầu tư.
Thanh khoản thị trường khá cao với giá trị giao dịch 3 sàn đạt 6.000 tỷ đồng trong phiên sáng.
Sự cố hy hữu vừa xảy ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam: một công ty chứng khoán hàng đầu bị ngắt kết nối giao dịch trực tuyến do liên tục mắc lỗi, vượt mức cho phép của HOSE.
Thị trường chứng khoán hồi phục nhẹ sau ba tuần giảm điểm liên tiếp với thanh khoản có sự suy giảm. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 5,74 điểm (0,8%) lên 701,8 điểm.
Giá cổ phiếu suy giảm khiến tỷ phú giàu nhất bốc hơi mất 19.167 tỷ đồng so với tuần trước. Trong khi đó, 2 tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh mỗi người mất thêm 1.300 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực và nhàm chán trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019 với việc VN-Index giảm về sát mốc 960 điểm và thanh khoản tiếp tục suy giảm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch chao đảo khiến VN-Index giảm điểm tuần thứ ba liên tiếp và kết thúc tuần, cũng là kết thúc tháng 11 ở mức 970,75 điểm.
Thi trường có tuần giao dịch kém tích cực với 4/5 phiên giảm điểm. Kết thúc tuần, VN-Index giảm 32,25 điểm (3,19%) về mức 977,78 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trung bình phiên giảm lần lượt 6,12% và 3,80% về 214 triệu cp và 4.924 tỷ đồng.
Chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một cú sốc lớn khi lệnh bán tháo ồ ạt vào cuối phiên, tập trung vào những mã trong nhóm VN30. Kết thúc phiên 21/11, VN-Index tiếp tục xa rời ngưỡng 1.000 điểm khi đánh mất 18,77 điểm, đóng cửa ở mức 898,23 điểm.
Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần mới, 05/08, VN-Index lao dốc mạnh với hàng loạt cổ phiếu lớn nhỏ cùng giảm giá. Chốt phiên, VN-Index thủng ngưỡng 980 điểm khi đóng cửa ở mức 973,15 điểm, giảm 17,95 điểm so với cuối tuần trước.
Dù bộ đôi Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang có tăng mức giàu có thêm 586 tỷ và 642 tỷ đồng trong tháng tư, tất cả đều thua tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát.
Phản ứng tức thì với thông tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều không đạt được thỏa thuận như mong muốn, kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 24,80 điểm (2,5%), trong khi HNX-Index giảm 1,77 điểm (1,64%). Trên sàn HOSE, không một mã blue-chip nào tăng giá, các mã trụ cột đều giảm
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển, TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự phát triển của kinh tế nước nhà.